Nhật phong tỏa 4,4 tỉ USD tài sản của Libya

04/06/2011 17:02 GMT+7

(TNO) Nhật Bản đã phong tỏa 4,4 tỉ USD tài sản của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi và các quan chức chính phủ Libya trong khuôn khổ các biện pháp trừng phạt của LHQ nhằm vào quốc gia Bắc Phi này.

Tờ Yomiuri Shimbun ngày 4.6 dẫn dữ liệu của Bộ Tài chính Nhật cho biết, số tài sản trên bao gồm các khoản tiền tiết kiệm ngân hàng.


Nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi đối mặt với các biện pháp trừng phạt của LHQ - Ảnh: Reuters

HĐBA, với sự ủng hộ của các nước Ả Rập và châu Phi, đã nhất trí thông qua các biện pháp trừng phạt chống chính phủ của ông Gaddafi nhằm ngăn chặn cái mà họ cho là “một cuộc trấn áp” nhằm vào các lực lượng chống đối.

Vào tháng 3 vừa qua, nội các của Thủ tướng Naoto Kan đã phê chuẩn các biện pháp trừng phạt nói trên, vốn bao gồm việc phong tỏa tài sản và cấm đi lại đối với nhiều quan chức chính phủ Libya.

Quyên Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.