Nhật yêu cầu Trung Quốc kiểm soát ngư dân

06/11/2014 03:00 GMT+7

Chánh văn phòng Nội các Nhật Yoshihide Suga ngày 5.11 cho biết Nhật đã yêu cầu Trung Quốc ngăn cản các ngư dân nước này đánh bắt trái phép trong lãnh hải Nhật, theo Bloomberg .

>> Hàn Quốc thiệt hại hơn 1 tỉ USD vì nạn đánh bắt trái phép

Tuần trước hơn 200 tàu thuyền Trung Quốc kéo vào vùng biển thuộc đảo Ogasawara và Izu của Nhật để khai thác san hô đỏ, dùng để làm nữ trang rất có giá ở Trung Quốc.

Trước đó, Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida cho biết nhiều tàu thuyền Trung Quốc đã xuất hiện ở vùng biển của Nhật từ giữa tháng 9.2014 và cảnh sát nước này đã bắt giữ nhiều ngư dân nhưng tình trạng đánh cắp vẫn không giảm.

Bộ trưởng Quốc phòng Akinori Eto cũng tuyên bố sẽ xem xét điều Lực lượng phòng vệ trên biển để đối phó với những kẻ đánh bắt trộm nếu cần thiết. Phản ứng trước cáo buộc của Tokyo, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh nói rằng  nước này sẽ “nhắc nhở ngư dân đánh bắt đúng theo luật định” còn về phía chính quyền “sẽ tiếp tục giám sát và thực thi đúng luật”.

Vinh Sơn

>> Triều Tiên bị tố bắt tàu cá Trung Quốc, đòi nộp phạt
>> Tàu cá Trung Quốc hung hăng như thế nào?
>> Philippines bắt giữ tàu cá Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.