Nhiều nghị sĩ Iran ủng hộ dự luật đóng cửa eo biển Hormuz

21/07/2012 10:27 GMT+7

(TNO) Một nhà lập pháp Iran ngày 20.7 cho biết khoảng phân nửa trong số 290 thành viên quốc hội nước này đang ủng hộ một dự luật kêu gọi đóng cửa eo biển chiến lược Hormuz, tuyến vận chuyển 1/5 lượng dầu thô của thế giới.

Nhà lập pháp Javad Karimi Qodoosi đã đề xuất dự luật trên. Ông ví Hormuz là chìa khóa của thế giới và chìa khóa này đang nằm trong tay Iran, theo hãng thông tấn bán chính thức ISNA của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Giới chức Iran nói rằng quyết định cuối cùng nằm trong tay Lãnh đạo Tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Ngoại trưởng Ali Akbar Salehi gần đây tỏ ý cho biết một động thái như thế khó có thể xảy ra, theo hãng tin AP.

Giới lãnh đạo Iran đã cảnh báo Tehran sẽ ra lệnh đóng cửa Hormuz nếu hoạt động xuất khẩu dầu của quốc gia này bị ngăn chặn.

Vào ngày 1.7, Liên minh châu u (EU) đã bắt đầu thực thi lệnh cấm vận dầu mỏ Iran, trong khuôn khổ các biện pháp trừng phạt của phương Tây liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Iran cũng đã tuyên bố sẽ có cách vô hiệu hóa lệnh cấm vận của EU và đáp ứng yêu cầu của bạn hàng.

Trùng Quang

>> Các nước vùng Vịnh chuẩn bị cho việc đóng cửa Hormuz
>> Đóng cửa Hormuz là hành động gây chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.