Nhóm 5 người Việt ở Nepal bắt đầu xuống núi Namche

29/04/2015 13:39 GMT+7

(TNO) Chi, một thành viên trong nhóm cho biết lúc 12 giờ 22 ngày 29.4, nhóm 5 người Việt leo núi ở Nepal đang đi bộ xuống núi Namche, và đã liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ. Sau khi xuống núi, nhóm sẽ liên lạc tiếp với Đại sứ quán cho phương án cứu trợ tiếp theo.

(TNO) Chi, một thành viên trong nhóm cho biết lúc 12 giờ 22 ngày 29.4, nhóm 5 người Việt leo núi ở Nepal đang đi bộ xuống núi Namche, và đã liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ. Sau khi xuống núi, nhóm sẽ liên lạc tiếp với Đại sứ quán cho phương án cứu trợ tiếp theo.

Nhóm 5 người Việt Nam còn kẹt tại núi Namche, Nepal - Ảnh: Facebook nhân vật
Phía Đại sứ quán đang có kế hoạch gửi trực thăng cứu hộ và xe buýt đến hỗ trợ nhóm.
Địa điểm tập hợp của những người Việt Nam bị kẹt vì động đất ở Nepal cần sự giúp đỡ sẽ là quán phở Pho 99 của chị Võ Thị Kim Cương, tại Jhamsikhel, thủ đô Kathmandu, Nepal.
Chị Kim Cương, người liên hệ trực tiếp với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cho biết đại diện Đại sứ quán sẽ sang Nepal bằng đường bộ và đường không để triển khai công tác sơ tán công dân Việt Nam.
Chị Kim Cương cho biết Đại sứ quán Việt Nam ở Ấn Độ sẽ hỗ trợ chuyến đi cho những người chưa tìm được vé rời khỏi Nepal. Theo thông tin đến trưa ngày 29.4, các chuyến bay do Đại sứ quán Việt Nam sắp xếp đã cất cánh.
Hiện đã có ít nhất 28 người đã liên lạc trực tiếp hoặc an toàn đến quán Pho 99, theo danh sách của chị Kim Cương. Về nhóm 5 người Việt leo núi trước đó báo chí đưa tin còn chưa đến được Kathmandu, chị Kim Cương cho biết nhóm có thể đến Kathmandu "trong 2 ngày nữa".
Theo Times of India, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ ngày 28.4 cũng kêu gọi phía Ấn Độ hỗ trợ sơ tán khoảng 50 người Việt Nam đang mắc kẹt ở Nepal.
Nhóm 5 người Việt đang bị kẹt ở Namche (chấm đỏ trên bản đồ). Từ đây thủ đô Kathmandu chỉ vài trăm km nhưng phải mất tới 3 ngày đường, trong đó có một chặng đi bằng máy bay. Nhóm sẽ từ Namche xuống Lukla rồi từ đây bay về Kathmandu - Ảnh: Trung Hiếu chụp lại bản đồ

Danh sách 28 người Việt Nam đã an toàn và xác nhận biết thông tin tập trung ở quán Pho 99:

1-Nguyễn Việt Hoà 
2-Nguyễn Anh Tiến
3-Phạm Anh Tuấn
4 Nguyễn Thị Phương Thảo
5-Nguyễn Long Thắng
6-Đỗ Như Quế
7-Ngô Huệ Phương
8-Nguyễn Thị Minh Quỳnh Trang
9-Chung Liêu Cương
10-Phạm Hoàn Yến
11-Vũ Thị Quỳnh Mai 
12-Nguyễn Việt Hoà 
13-Nguyễn Anh Tiến
14-Phạm Anh Tuấn
15-Nguyễn Thị Phương Thảo
16-Nguyễn Long Thắng
17-Đỗ Như Quến
18-Ngô Huệ Phương
19-Nguyễn Thị Minh Quỳnh Trang
20-Chung Liêu Cương
21-Phạm Hoàn Yến
22-Vũ Thị Quỳnh Mai
23-Đoàn Tuấn Hưng
24-Phan Thanh Tùng
25-Trương Bảo Hân
26-Trần Hồng Ngọc 
27-Quách Thuỳ Linh
28-Nguyễn Tất Luật

Nhóm 5 người được cho vẫn kẹt ở khu vực ngoài Kathmandu:

1-Nguyễn Thị Minh Châu, sinh ngày 22.10.1979
2-Lợi Hồng Thanh, sinh ngày 25.07.1987
3-Đoàn Thị Diễm Chi, sinh ngày 06.03.1985
4-Nguyễn Đình Tấn Vũ, sinh ngày 21.08.1991
5-Lưu Lê Minh Khải, sinh ngày 07.11.1980
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.