Những biệt đội cảm tử của Triều Tiên

04/02/2015 09:00 GMT+7

CHDCND Triều Tiên đe dọa sẽ sử dụng các biệt đội tấn công cảm tử để giáng trả cuộc xâm lược của kẻ thù.

CHDCND Triều Tiên đe dọa sẽ sử dụng các biệt đội tấn công cảm tử để giáng trả cuộc xâm lược của kẻ thù.

VĂN KHOA  CHDCND Triều Tiên đe dọa sẽ sử dụng các biệt đội tấn công cảm tử để giáng trả cuộc xâm lược của kẻ thù.   Lời đe dọa trên được đưa ra trong cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un và các phi công ưu tú mới đây, theo tờ Korea JoongAng Daily ngày 3.2. Cụ thể, trong cuộc gặp với ông Kim Jong-un, một nhóm phi công cam kết sẽ “hủy diệt hoàn toàn những kẻ thù bằng thứ vũ khí hùng mạnh nhất - lòng quyết tâm bảo vệ nhà lãnh đạo bằng các cuộc tấn công cảm tử”.  Đáp lại, ông Kim chỉ đạo các phi công chiến đấu hãy “tiếp tục diễn tập bay trong những điều kiện khắc nghiệt để có thể lao vào các pháo đài của kẻ thù và tiến hành cuộc tấn công không thương tiếc nếu chúng có biểu hiện xâm lược”. Theo KCNA, nhóm phi công nói trên trước đó đã có những màn biểu diễn “xuất sắc” trong một cuộc diễn tập bay tác chiến. Mặc dù KCNA không đề cập cụ thể, nhưng nhiều khả năng đây là cuộc diễn tập phối hợp đánh chìm tàu sân bay Mỹ bằng chiến thuật “kiểu du kích” của không quân và hải quân Triều Tiên do chính ông Kim Jong-un chỉ huy. Trong cuộc diễn tập, ông Kim Jong-un kêu gọi quân đội đừng lo ngại những ưu thế công nghệ của Mỹ và đồng minh vì “cuộc chiến với kẻ thù không chỉ là cuộc đọ sức của vũ khí và khí tài mà còn là cuộc đối đầu của sức mạnh tinh thần và tư tưởng con người”. Những phát biểu của ông Kim Jong-un và các phi công cho thấy Bình Nhưỡng có thể sở hữu những biệt đội cảm tử như Nhật Bản trong Thế chiến 2. Triều Tiên được cho là bắt đầu thành lập các biệt đội như thế trong mỗi quân chủng sau khi lãnh đạo Kim Jong-il tuyên bố trong lúc Mỹ tiến hành cuộc chiến ở Iraq năm 2003 rằng không có quân đội nào trên thế giới đánh bại quân đội thực hiện các vụ tấn công tự sát.  Nếu không quân Triều Tiên thành lập những nhóm phi công cảm tử tương tự phi đội Kamikaze (Thần Phong), hải quân nước này cũng được cho là sở hữu các đơn vị giống biệt đội tấn công tự sát dưới nước Kaiten (Hồi Thiên) của Nhật Bản, vốn được đánh giá hoạt động hiệu quả chỉ sau Kamikaze.  “Ngư lôi người” Những đơn vị cảm tử dưới nước của Triều Tiên được gọi là “ngư lôi người”, hoạt động ở cả Hoàng Hải lẫn vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản. Một người Triều Tiên đào tẩu tên Jang Jin-sung hồi năm 2010 từng tiết lộ các đơn vị “ngư lôi người” được “đãi ngộ tốt hơn cả lực lượng tàu ngầm và quá trình huấn luyện của họ tập trung vào các cuộc tấn công tự sát”.  Thông tin về các đơn vị “ngư lôi người” xuất hiện không lâu sau khi tàu hải quân Cheonan của Hàn Quốc chìm ở Hoàng Hải ngày 26.3.2010, khiến 46 thủy thủ thiệt mạng. Vào ngày 8.4 năm đó, nghị sĩ Hàn Quốc Park  Sun-young đã phát biểu trước quốc hội rằng một nhóm gồm 3 biệt kích trên một tàu lặn đặc biệt (SDV) có thể đã đánh chìm tàu Cheonan, theo Chosun Ilbo. Một số chuyên gia quân sự cũng cho rằng một chiếc SDV được gắn chất nổ có thể đã tiến tới tàu Cheonan rồi thực hiện một vụ đánh bom tự sát. Tuy nhiên, suy đoán này gây tranh cãi bởi việc thực hiện cuộc tấn công bằng “ngư lôi người” là rất khó trước các điều kiện về độ sâu, tốc độ dòng chảy và độ cao của sóng vào thời điểm xảy ra vụ chìm tàu Cheonan, theo giới chức Hàn Quốc. “SDV rất chậm và khả năng những tàu như thế được dùng cho một cuộc tấn công rất thấp”, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Tae-young nhận định với giới nghị sĩ nước này vào lúc đó. Sau một thời gian điều tra, Hàn Quốc kết luận Triều Tiên đứng sau vụ chìm tàu Cheonan, nhưng cho đến nay Bình Nhưỡng vẫn phủ nhận cáo buộc trên. Không chỉ có những đội quân cảm tử như Kamikaze và Kaiten, Bình Nhưỡng còn được cho là đang xây dựng đội máy bay không người lái (UAV) “cảm tử”. Hồi tháng 4.2014, giới chức quốc phòng Hàn Quốc đã nhận định Bình Nhưỡng có thể phát triển nhiều UAV tiên tiến để phục vụ các chiến dịch đánh bom “tự sát” sau khi phát hiện nhiều UAV lạ rơi ở miền Nam. Cách đó hơn một năm, KCNA từng đưa tin lãnh đạo Kim Jong-un đã đích thân chỉ huy cuộc diễn tập tấn công của các UAV “siêu chính xác”. Các UAV được cho là sẽ mang theo chất nổ và được điều khiển bay thẳng vào mục tiêu. Tuy nhiên, các vụ tấn công kiểu này sẽ không gây thiệt hại lớn do UAV Triều Tiên chỉ có thể mang theo từ 2 - 3 kg chất nổ TNT, theo CNN. V.KÔng Kim Jong-un (trái) gặp gỡ các phi công chiến đấu tại Bình Nhưỡng - Ảnh: AFP/KCNA

Lời đe dọa trên được đưa ra trong cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un và các phi công ưu tú mới đây, theo tờ Korea JoongAng Daily ngày 3.2. Cụ thể, trong cuộc gặp với ông Kim Jong-un, một nhóm phi công cam kết sẽ “hủy diệt hoàn toàn những kẻ thù bằng thứ vũ khí hùng mạnh nhất - lòng quyết tâm bảo vệ nhà lãnh đạo bằng các cuộc tấn công cảm tử”.
Đáp lại, ông Kim chỉ đạo các phi công chiến đấu hãy “tiếp tục diễn tập bay trong những điều kiện khắc nghiệt để có thể lao vào các pháo đài của kẻ thù và tiến hành cuộc tấn công không thương tiếc nếu chúng có biểu hiện xâm lược”. Theo KCNA, nhóm phi công nói trên trước đó đã có những màn biểu diễn “xuất sắc” trong một cuộc diễn tập bay tác chiến. Mặc dù KCNA không đề cập cụ thể, nhưng nhiều khả năng đây là cuộc diễn tập phối hợp đánh chìm tàu sân bay Mỹ bằng chiến thuật “kiểu du kích” của không quân và hải quân Triều Tiên do chính ông Kim Jong-un chỉ huy. Trong cuộc diễn tập, ông Kim Jong-un kêu gọi quân đội đừng lo ngại những ưu thế công nghệ của Mỹ và đồng minh vì “cuộc chiến với kẻ thù không chỉ là cuộc đọ sức của vũ khí và khí tài mà còn là cuộc đối đầu của sức mạnh tinh thần và tư tưởng con người”.
Những phát biểu của ông Kim Jong-un và các phi công cho thấy Bình Nhưỡng có thể sở hữu những biệt đội cảm tử như Nhật Bản trong Thế chiến 2. Triều Tiên được cho là bắt đầu thành lập các biệt đội như thế trong mỗi quân chủng sau khi lãnh đạo Kim Jong-il tuyên bố trong lúc Mỹ tiến hành cuộc chiến ở Iraq năm 2003 rằng không có quân đội nào trên thế giới đánh bại quân đội thực hiện các vụ tấn công tự sát.
Nếu không quân Triều Tiên thành lập những nhóm phi công cảm tử tương tự phi đội Kamikaze (Thần Phong), hải quân nước này cũng được cho là sở hữu các đơn vị giống biệt đội tấn công tự sát dưới nước Kaiten (Hồi Thiên) của Nhật Bản, vốn được đánh giá hoạt động hiệu quả chỉ sau Kamikaze.
“Ngư lôi người”
Những đơn vị cảm tử dưới nước của Triều Tiên được gọi là “ngư lôi người”, hoạt động ở cả Hoàng Hải lẫn vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản. Một người Triều Tiên đào tẩu tên Jang Jin-sung hồi năm 2010 từng tiết lộ các đơn vị “ngư lôi người” được “đãi ngộ tốt hơn cả lực lượng tàu ngầm và quá trình huấn luyện của họ tập trung vào các cuộc tấn công tự sát”.
Thông tin về các đơn vị “ngư lôi người” xuất hiện không lâu sau khi tàu hải quân Cheonan của Hàn Quốc chìm ở Hoàng Hải ngày 26.3.2010, khiến 46 thủy thủ thiệt mạng. Vào ngày 8.4 năm đó, nghị sĩ Hàn Quốc Park Sun-young đã phát biểu trước quốc hội rằng một nhóm gồm 3 biệt kích trên một tàu lặn đặc biệt (SDV) có thể đã đánh chìm tàu Cheonan, theo Chosun Ilbo. Một số chuyên gia quân sự cũng cho rằng một chiếc SDV được gắn chất nổ có thể đã tiến tới tàu Cheonan rồi thực hiện một vụ đánh bom tự sát. Tuy nhiên, suy đoán này gây tranh cãi bởi việc thực hiện cuộc tấn công bằng “ngư lôi người” là rất khó trước các điều kiện về độ sâu, tốc độ dòng chảy và độ cao của sóng vào thời điểm xảy ra vụ chìm tàu Cheonan, theo giới chức Hàn Quốc. “SDV rất chậm và khả năng những tàu như thế được dùng cho một cuộc tấn công rất thấp”, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Tae-young nhận định với giới nghị sĩ nước này vào lúc đó. Sau một thời gian điều tra, Hàn Quốc kết luận Triều Tiên đứng sau vụ chìm tàu Cheonan, nhưng cho đến nay Bình Nhưỡng vẫn phủ nhận cáo buộc trên.
Không chỉ có những đội quân cảm tử như Kamikaze và Kaiten, Bình Nhưỡng còn được cho là đang xây dựng đội máy bay không người lái (UAV) “cảm tử”. Hồi tháng 4.2014, giới chức quốc phòng Hàn Quốc đã nhận định Bình Nhưỡng có thể phát triển nhiều UAV tiên tiến để phục vụ các chiến dịch đánh bom “tự sát” sau khi phát hiện nhiều UAV lạ rơi ở miền Nam. Cách đó hơn một năm, KCNA từng đưa tin lãnh đạo Kim Jong-un đã đích thân chỉ huy cuộc diễn tập tấn công của các UAV “siêu chính xác”. Các UAV được cho là sẽ mang theo chất nổ và được điều khiển bay thẳng vào mục tiêu. Tuy nhiên, các vụ tấn công kiểu này sẽ không gây thiệt hại lớn do UAV Triều Tiên chỉ có thể mang theo từ 2 - 3 kg chất nổ TNT, theo CNN.
Nga, Triều Tiên sẽ tập trận chung
Ngày 3.2, tờ Newsweek dẫn lời Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov cho hay nước này sẽ huy động các lực lượng hải, lục, không quân tham gia hàng loạt cuộc tập trận chung với một số nước, trong đó có CHDCND Triều Tiên và Cuba. Giới quan sát cho rằng Nga muốn phát triển các quan hệ quân sự mới trong bối cảnh bị phương Tây cô lập vì cuộc khủng hoảng Ukraine, trong khi Triều Tiên muốn phản ứng đối với các cuộc tập trận chung thường niên Mỹ - Hàn. Đây cũng được xem là dấu hiệu mới cho thấy Triều Tiên đang chuyển tình hữu nghị truyền thống với Trung Quốc sang Nga. Trước đó, Điện Kremlin xác nhận một “lãnh đạo Triều Tiên” sẽ đến thăm Nga vào tháng 9 để dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng phát xít Đức (9.5.1945 - 9.5.2015). Mặc dù Moscow không đề cập rõ tên nhưng giới quan sát cho rằng lãnh đạo Kim Jong-un sẽ chọn Nga là điểm đến cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.