Những tên tuổi lớn tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC

08/11/2017 10:00 GMT+7

Lãnh đạo các nền kinh tế sẽ tiếp xúc với cộng đồng doanh nghiệp tại Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC (APEC CEO Summit) từ ngày 8-10.11, mở ra làn sóng đầu tư và cơ hội mới cho nhiều bên.

Trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) diễn ra từ ngày 6 đến 11.11 tại Đà Nẵng, Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI) chủ trì Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp Việt Nam (ngày 7.11) và Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC.
Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC sẽ là diễn đàn đối thoại giữa các lãnh đạo APEC và trên 2.000 CEO từ các doanh nghiệp hàng đầu thế giới, góp phần tạo ra làn sóng đầu tư và khởi nghiệp (start-up) mới cho nhiều nền kinh tế, bao gồm Việt Nam.
Trong khuôn khổ hội nghị, các nhà lãnh đạo và các CEO sẽ thảo luận về tương lai nền kinh tế toàn cầu và những biện pháp nhằm tăng cường kết nối và thịnh vượng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Dưới đây là một số tên tuổi lớn quy tụ về APEC CEO Summit:
Sheryl Sandberg
    COO Facebook Sheryl Sandberg - Ảnh: APEC CEO SUMMIT 2017

Giám đốc vận hành (COO) Sheryl Sandberg gia nhập Facebook kể từ năm 2008 và giúp mang về lợi nhuận khổng lồ cho đại gia công nghệ này, theo tạp chí Forbes. Bà Sandberg sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Lean In sau khi xuất bản quyển sách bestseller (bán chạy nhất) với tựa đề là tên tổ chức này nhằm xúc tiến phong trào nữ quyền. Quyển sách thứ 2 của bà Sandberg mang tựa đề Option B tập trung vào vượt qua nỗi đau và tìm niềm vui cho cuộc sống mới vừa xuất bản vào tháng 4.2017. Nữ COO dày dặn kinh nghiệm từng là phó chủ tịch Google, để lại dấu ấn phát triển những chương trình quảng cáo online mang lại doanh thu lớn. Bà sẽ trình bày vấn đề công nghệ trong thời đại kỹ thuật số tại APEC CEO Summit.
Nicolas Aguzin
       Chủ tịch-CEO J.P. Morgan, ông Nicolas Aguzin - Ảnh: APEC CEO SUMMIT 2017


Chủ tịch-CEO tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới J.P. Morgan, ông Nicolas Aguzin quản lý toàn bộ hoạt động ở châu Á-Thái Bình Dương kể từ tháng 3.2013. Ông còn là ủy viên Hội đồng bảo tồn Thiên nhiên châu Á-Thái Bình Dương, sử dụng thông thạo 3 ngôn ngữ: Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và tiếng Anh. Tại APEC CEO Summit, ông Aguzin sẽ trình bày vấn đề phát triển nguồn nhân lực trong thời đại kỹ thuật số. Ông Nicolas bắt đầu làm việc cho J.P. Morgan vào năm 1990 với vai trò là chuyên viên tư vấn tài chính.
Robert E. Moritz
Chủ tịch PwC Robert E. Moritz - Ảnh: APEC CEO SUMMIT 2017

 
 
Ông Robert E. Moritz là chủ tịch toàn cầu của công ty kiểm toán hàng đầu thế giới PricewaterhouseCoopers (PwC) kể từ tháng 7.2016. Trước đó, ông là chủ tịch PwC tại Mỹ và đã gắn bó với công ty hơn 30 năm. Ông giúp PwC phát triển thương hiệu trên toàn cầu và mở rộng phạm vi hoạt động kiểm toán đối với tất cả mọi lĩnh vực cho doanh nghiệp. PwC hiện có hệ thống trải dài trên 158 quốc gia với hơn 236.000 nhân viên. Ông Moritz sẽ trình bày về tương lai toàn cầu hóa.
Robert S. Franklin
      Chủ tịch Công ty Tiếp thị Năng lượng và Khí đốt ExxonMobil Robert S. Franklin - Ảnh: APEC CEO SUMMIT 2017

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tập đoàn dầu khí đa quốc gia khổng lồ của Mỹ ExxonMobil cử ông Robert S. Franklin, chủ tịch Công ty Tiếp thị Năng lượng và Khí đốt ExxonMobil, tham gia đối thoại, trình bày về vấn đề sử dụng hiệu quả tài nguyên và phát triển bền vững. Ông Franklin giữ nhiều vị trí quan trọng trong tập đoàn Mobil kể từ năm 1981. Tập đoàn Exxon và Mobil sáp nhập thành ExxonMobil vào năm 1999, đặt trụ sở chính tại bang Texas, với 106.000 nhân viên.
Không chỉ mang đến cơ hội đầu tư và thương mại, Tuần lễ cấp cao APEC 2017 đồng thời giúp tăng cường sự tin tưởng, tình bằng hữu và hiểu biết lẫn nhau giữa các nền kinh tế thành viên cả song phương lẫn đa phương, hướng đến mục tiêu xây dựng cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và thịnh vượng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.