Những tỉ phú hào phóng nhất nước Mỹ

19/10/2008 22:16 GMT+7

Tỉ phú Warren Buffett, ông chủ Tập đoàn Berkshire Hathaway, đã đứng đầu bảng danh sách 50 tỉ phú Mỹ hào phóng nhất của tạp chí Condé Nast Portfolio của Mỹ.

Theo tạp chí này, ông Buffett đã chi 46,1 tỉ USD cho các hoạt động từ thiện từ năm 2002-2006. Với tài sản trị giá khoảng 52 tỉ USD, ông Buffett là người giàu thứ hai trong danh sách này. Xếp thứ hai là Bill Gates, Chủ tịch hãng Microsoft, người đã chi 3,7 tỉ USD cho từ thiện trong cùng thời gian. Bill Gates là người giàu nhất trong danh sách này với tài sản trị giá 59 tỉ USD.

Trong số những tỉ phú ở Thung lũng Silicon, người sáng lập Tập đoàn eBay Pierre Omidyar xếp thứ 8 với khoản chi 549 triệu USD. Với việc làm từ thiện hết 363 triệu USD trong khoảng thời gian nói trên, Giám đốc điều hành hãng Oracle Larry Ellison xếp thứ 21 về mức độ hào phóng. Trong danh sách này còn có hai người đồng sáng lập Google là Larry Page và Sergey Brin. Page xếp thứ 28 và Brin xếp thứ 31.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.