Nigeria ban bố tình trạng khẩn cấp

01/01/2012 07:31 GMT+7

(TNO) Tổng thống Goodluck Jonathan của Nigeria hôm 31.12.2011 đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại nhiều nơi ở nước này theo sau các vụ tấn công đẫm máu do nhóm Hồi giáo Boko Haram thực hiện.

Theo hãng tin BBC dẫn lời ông Jonathan, tình trạng khẩn cấp được ban hành tại các khu vực ở bang Yobe cùng Borno thuộc miền đông bắc; bang Plateau ở miền trung và bang Niger ở miền tây.

Các cửa khẩu nối với một số nước láng giềng trong những khu vực trên cũng đã tạm thời đóng cửa, theo ông Jonathan.

Như vậy, các cửa khẩu biên giới giữa Nigeria và các nước như Niger, Chad và Cameroon sẽ tạm thời đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.

Tổng thống Jonathan cam kết sẽ “nghiền nát” Boko Haram, tổ chức Hồi giáo đã lên tiếng chịu trách nhiệm thực hiện hàng loạt vụ tấn công đẫm máu vào các nhà thờ ở khắp Nigeria trong dịp Giáng sinh vừa qua, khiến 37 người thiệt mạng và 57 người khác bị thương.

Lãnh đạo Nigeria cũng cho biết đã chỉ thị cho bộ trưởng quốc phòng nước này được phép có những hành động “thích hợp”, trong đó có việc thành lập lực lượng chống khủng bố đặc biệt nhằm đối phó với tình hình bạo động.

Huỳnh Thiềm

>> Giáng sinh đẫm máu tại thủ đô Nigeria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.