Nổ bom liên tiếp ở Philippines, 33 người bị thương

30/12/2016 07:00 GMT+7

Theo AFP, giới chức Philippines ngày 29.12 cho biết ít nhất 33 người đã bị thương trong 2 vụ nổ bom ở nước này.

Trong vụ thứ nhất, 2 quả bom đã phát nổ vào tối 28.12 ở thị trấn Hilongos trên đảo Leyte, làm bị thương 27 người đang xem thi đấu quyền anh. Một quả bom chưa nổ cũng được phát hiện tại thị trấn này, vốn nằm cách thủ đô Manila khoảng 620 km về phía nam. Gần 1 giờ sau đó, một quả bom phát nổ tại thị trấn Aleosan trên đảo Mindanao, khiến 6 người bị thương.
Aleosan nằm gần thị trấn Midsayap, nơi xảy ra vụ tấn công bằng lựu đạn khiến 13 người bị thương vào đêm Giáng sinh 24.12.
Cảnh sát cho biết còn quá sớm để xác định liệu các vụ đánh bom ngày 28.12 có liên quan với nhau hay không, và động cơ của các thủ phạm là gì. Tổng thống Rodrigo Duterte đã cảnh báo về mối đe dọa từ sự mở rộng phong trào Hồi giáo ly khai ở Philippines cùng sự xâm nhập của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nếu chiến dịch quét sạch các tay súng cực đoan này ra khỏi Iraq và Syria thành công.
Hồi tháng 9, 15 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ tại Davao, thành phố quê hương của ông Duterte trên đảo Mindanao.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.