Nổ kho chứa 4.000 tấn đạn ở Nga

10/10/2012 10:51 GMT+7

(TNO) Một kho đạn cũ chứa khoảng 4.000 tấn tại căn cứ quân sự Donguz, miền Trung nước Nga đã phát nổ vào ngày 9.10, gây cháy lớn và khiến nhiều người phải sơ tán.

Bộ Quốc phòng và Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết, căn cứ Donguz nằm cách thành phố Orenburg khoảng 30 km đã bốc cháy dữ dội sau khi hàng ngàn tấn đạn dược phát nổ, tạo ra nhiều cột khói khổng lồ, bao phủ cả một vùng trời.

Nổ kho chứa 4.000 tấn đạn ở Nga
Vụ nổ kho đạn gây cháy ở căn cứ Donguz tạo ra nhiều cột khói khổng lồ - Ảnh: RIA Novosti

Bộ Quốc phòng Nga và chính quyền địa phương khẳng định không có quân nhân hoặc người dân nào bị thương trong vụ nổ này, theo hãng tin AFP.

Một số người dân kể lại, các vụ nổ đã khiến cửa kính của nhiều ngôi nhà, trường học gần đó bị vỡ vụn.

Nhân viên cứu hộ ngay lập tức cho sơ tán hai thị trấn lân cận là Experimentalny và Pervomaisky.

Theo kênh truyền hình RT của Nga, báo cáo ban đầu cho hay, 700 trong tổng số 10.000 người sống ở hai thị trấn này đã được sơ tán. Tuy nhiên, theo ước tính mới nhất, 19 người đã bị buộc phải rời khỏi nhà và được đưa đến 4 trung tâm sơ tán.

Các nhân chứng nói với RT rằng, họ đã nhìn thấy một số lượng lớn xe quân sự, xe cứu thương hướng đến hiện trường. Xe buýt cũng đã được điều đến để đưa người dân ra khỏi khu vực.

Tình trạng khẩn cấp ở khu vực này cũng đã được ban bố ngay sau vụ nổ xảy ra, theo kênh RT.

Huỳnh Thiềm

>> Nổ kho đạn ở Thổ Nhĩ Kỳ, 25 binh sĩ thiệt mạng
>> Nổ kho đạn Nga, 1.800 người sơ tán
>> Nổ kho đạn ở CH Congo, 200 người chết
>> Tiết lộ mới về vụ nổ kho đạn Iran
>> Nổ kho đạn tại Nga, 6 người chết
>> Nổ kho đạn ở đảo Síp, ít nhất 12 người chết
>> Nổ kho đạn ở Afghanistan: 28 người thiệt mạng
>> Quan chức bị trừng phạt vì nổ kho đạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.