Nổ xe hơi ở miền đông Ukraine, một quan chức tình báo thiệt mạng

31/03/2017 21:31 GMT+7

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 31.3 cho biết một quan chức của cơ quan này đã thiệt mạng khi xe hơi của ông phát nổ tại TP.Mariupol, miền đông nước này.

SBU cáo buộc các lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine đã gây ra cái chết của trung tá Oleksandr Kharaberiush. “SBU sẽ sớm trừng phạt các tay súng khủng bố làm nổ xe hơi khi quan chức trên đang ở trong xe tại Mariupol”, theo Reuters dẫn thông báo của SBU.
Hãng tin Interfax của Ukraine đưa tin trung tá Kharaberiush là Phó giám đốc Cơ quan phản gián thuộc SBU tại khu vực Donetsk, miền đông Ukraine.
Còn theo Reuters dẫn lời cảnh sát trưởng Vyacheslav Abroskin của vùng Donetsk, chiếc xe phát nổ ở trung tâm TP.Mariupol vào sáng 31.3 và ông Kharaberiush, người duy nhất trong xe, thiệt mạng ngay tại chỗ.
SBU đến nay chưa tiết lộ thêm thông tin về vụ nổ xe.
Nhiều nơi tại Donetsk hiện nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng ly khai kể từ năm 2014. Các vụ giao tranh giữa quân chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai miền đông nước này đã làm hơn 10.000 người thiệt mạng kể từ tháng 4.2014.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.