Nội các Nhật bật đèn xanh cho lao động nước ngoài

Văn Khoa
Văn Khoa
02/11/2018 22:10 GMT+7

Ngày 2.11, nội các Nhật Bản thông qua dự luật nhằm thu hút lao động nước ngoài phổ thông trước tình trạng thiếu hụt lao động triền miên của nước này, theo Kyodo News.

Dự luật đánh dấu sự thay đổi lớn trong chính sách lưu trú của Nhật đối với lao động nước ngoài.
Cụ thể, dự luật đưa ra hai loại hình cư trú dành cho lao động phổ thông nước ngoài và yêu cầu họ phải thông thạo tiếng Nhật.
Theo đó, loại thứ nhất, có thời hạn 5 năm, sẽ được cấp cho những lao động có kiến thức và kinh nghiệm phù hợp trong một lĩnh vực cụ thể. Đối tượng này không được phép đưa các thành viên gia đình mình đến Nhật.
Loại cư trú thứ 2 dành cho những người có trình độ chuyên môn và kỹ năng tiếng Nhật cao hơn. Họ được phép thường trú ở Nhật và đưa các thành viên gia đình theo cùng.
Những người đã được cấp tình trạng cư trú thứ nhất có thể nộp đơn xin cấp tình trạng cư trú thứ 2 nếu đủ tiêu chuẩn.
Chính phủ Nhật hy vọng quốc hội sẽ phê chuẩn dự luật trước cuối năm nay và sẽ thực hiện việc cấp thị thực kiểu mới cho lao động nước ngoài phổ thông từ tháng 4.2019.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.