Nuôi ong ở tòa thị chính

03/04/2013 03:15 GMT+7

Theo nhật báo Politiken , nhiều khả năng tòa thị chính thủ đô Copenhagen của Đan Mạch sẽ có mật ong “cây nhà lá vườn” từ mùa hè năm nay.

Đây là kế hoạch do Hội Københavns Bybi Forening (KBF, tạm dịch “Hội Nuôi ong tại Copenhagen”) đề xuất. Chủ tịch KBF Oliver Maxwell nhận định: “Tôi đã leo lên mái nhà của tòa thị chính.

Nơi này có thể dùng để nuôi 140.000-200.000 con ong từ đầu tháng 5. Nếu hè năm nay nắng tốt, chúng có thể cho đến 150 kg mật”. Mục đích của kế hoạch trên là giúp Copenhagen vốn nổi tiếng thân thiện với môi trường càng thêm “xanh”. Ngoài ra, việc nuôi ong sẽ do những người từng sống cảnh vô gia cư đảm nhận, sau khi được KBF dạy nghề, và tiền bán mật được dùng cho các dự án từ thiện. Kế hoạch nuôi ong đang được nhiều quan chức của tòa thị chính ủng hộ. Tuy nhiên, đại diện hai bên sẽ phải họp lần cuối trong tháng này để thảo luận về chi phí cho dự án cũng như các biện pháp bảo đảm an toàn.

Lan Chi

>> Hoàng thân Đan Mạch làm thành viên Quỹ hiểu về trái tim
>> Sáu bệnh nhân Đan Mạch không bị nhiễm vi rút cùng họ SARS
>> Năm người ở Đan Mạch nghi nhiễm vi rút bí hiểm
>> Nghĩa trang “kỹ thuật số” tại Đan Mạch
>> Hoàng gia Đan Mạch mặc áo dài Việt Nam
>> Đan Mạch ngừng tài trợ 3 dự án cho VN do phát hiện có “bất thường”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.