Obama cảnh báo nguy cơ xung đột lãnh thổ ở châu Á

15/11/2014 10:45 GMT+7

(TNO) Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 15.11 cảnh báo tranh chấp lãnh thổ ở châu Á có nguy cơ dẫn đến xung đột.


Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu tại Đại học Queensland, Úc ngày 15.11 - Ảnh: AFP

Trong bài phát biểu tại Đại học Queensland (thành phố Brisbane, Úc), ông Obama đề cao tốc độ phát triển kinh tế đáng kinh ngạc ở Đông Á kể từ chiến tranh Thế giới thứ 2, theo AFP. “Nhưng cùng với sự phát triển năng động này, có những mối nguy hiểm tiềm tàng có thể ảnh hưởng đến phát triển kinh tế”, ông Obama cho biết.

Tổng thống Obama cảnh báo tranh chấp lãnh thổ tại những các quần đảo ở châu Á có thể dẫn đến xung đột.

Hiện Trung Quốc và các quốc gia láng giềng ở Đông Nam Á đang có tranh chấp lãnh thổ trên biển Đông. Bắc Kinh cũng có tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông, theo AFP.

Ông Obama nhấn mạnh Trung Quốc phải “tuân thủ luật pháp quốc tế về thương mại và biển giống như các quốc gia khác”.

Tổng thống Obama cho biết thêm Mỹ sẽ tiếp tục thẳng thắn về những bất đồng với Bắc Kinh, và một trật tự an ninh hiệu quả cho châu Á phải dựa trên sự liên minh chứ không phải dựa trên sự áp bức, hăm dọa, hay “nước lớn ăn hiếp nước bé”.

Ông Obama cũng khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục chính sách xoay trục sang châu Á - Thái Bình Dương, thực hiện cam kết bảo vệ các đồng minh ở châu Á.

Tổng thống Obama đến thành phố Brisbane để tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20, khai mạc ngày 15.11. Trước đó, tại Hội nghị thượng đỉnh APEC trong tuần này tại thủ đô Bắc Kinh, sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Obama nhấn mạnh Mỹ hoan nghênh sự trổi dậy của Trung Quốc với điều kiện nước này phải tuân thủ luật lệ quốc tế.

Phúc Duy

>> Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng kết thúc tranh chấp lãnh thổ với Ấn Độ
>> Trung Quốc ‘ra điều kiện’ với Philippines về tranh chấp lãnh thổ
>> Đại sứ Mỹ: Trung Quốc, Nhật Bản cần 'hạ nhiệt' về tranh chấp lãnh thổ
>> Hàn Quốc cảnh báo tranh chấp lãnh thổ ở Đông Bắc Á gia tăng
>> Dùng tàu sân bay giải quyết tranh chấp lãnh thổ?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.