Ông Blair lại tố cáo Iran

20/10/2007 00:05 GMT+7

Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair trong một sự kiện từ thiện tại New York (Mỹ) đã cáo buộc Iran hậu thuẫn cho khủng bố và cảnh báo rằng thế giới sẽ phải đối mặt với một tình trạng tương tự như việc chủ nghĩa phát xít nổi lên trong những năm 20 của thế kỷ trước.

Trong lần xuất hiện đáng chú ý nhất kể từ khi rời cương vị thủ tướng, ông Blair nói thêm Iran đã được chuẩn bị để gây bất ổn cho các nước đang sống trong hòa bình. Trong phần nói về hệ tư tưởng Hồi giáo cực đoan, cựu Thủ tướng Anh nói: "Hệ tư tưởng này giờ đây đã có riêng một quốc gia. Đó là Iran, nước được chuẩn bị để hậu thuẫn và tài trợ khủng bố nhằm theo đuổi mục tiêu gây bất ổn cho các nước mà ở đó người dân chỉ muốn sống trong hòa bình". Theo BBC, ông Blair cho rằng: "Mỹ và châu u không thể chia rẽ. Chúng ta phải cùng nhau đứng lên". Cũng trong sự kiện trên, ông Blair một lần nữa lên tiếng biện hộ cho quyết định tham chiến ở Iraq của mình xưa kia và kêu gọi Anh, Mỹ cùng các đồng minh tiếp tục thận trọng trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Phát biểu của ông Blair chắc chắn sẽ khiến giới lãnh đạo Iran nổi giận.

Việt Phương (VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.