Ông Blair nhận giải thưởng lớn

17/02/2009 23:39 GMT+7

Theo hãng tin AFP, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair hôm 16.2 đã trở thành chủ nhân của giải thưởng Dan David năm 2009.

Giải thưởng trên do Quỹ Dan David, có trụ sở tại Israel, sáng lập, trị giá 780.000 euro (gần 18 tỉ đồng VN). Ông Blair được đánh giá là người có "khả năng lãnh đạo phi thường và quyết tâm kiên định" trong việc giúp thiết kế những thỏa thuận và tạo lập giải pháp bền vững cho các khu vực xảy ra xung đột".

Quỹ Dan David đánh giá cao vai trò của ông Blair trong việc dàn xếp thỏa thuận hòa bình giữa giáo dân Tin lành và người theo Thiên Chúa giáo ở Bắc Ireland hồi năm 1998 và nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận về tương lai Kosovo giữa Chính phủ Serbia và cộng đồng người gốc Albania.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.