Ông Kim Jong-un sẽ nắm Quân ủy Trung ương Triều Tiên?

26/12/2011 11:16 GMT+7

(TNO) Báo Rodong Sinmun của đảng Lao động Tiều Tiên đã gọi con trai cố lãnh đạo Kim Jong-il là người đứng đầu Quân ủy Trung ương của đảng này vào hôm nay, 26.12.

(TNO) Báo Rodong Sinmun của đảng Lao động Tiều Tiên đã gọi con trai cố lãnh đạo Kim Jong-il là người đứng đầu Quân ủy Trung ương của đảng này vào hôm nay, 26.12.


Ông Kim Jong-un (giữa) viếng linh cữu người cha Kim Jong-il tại Cung tưởng niệm Kumsusan - Ảnh: Reuters

Một trong những chức vụ mà ông Kim Jong-il nắm giữ trước khi qua đời vào ngày 17.12 là Tổng bí thư đảng Lao động Triều Tiên, một vị trí nghiễm nhiên biến ông trở thành người đứng đầu Quân ủy Trung ương của đảng này.

Vào năm ngoái, ông Kim Jong-un đã được bầu làm Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương và thăng cấp đại tướng trong cùng lúc.

Vào hôm nay, tờ Rodong Sinmun đã gọi ông Kim Jong-un là người đứng đầu Quân ủy Trung ương trong một loạt các bài báo kêu gọi người dân và binh sĩ trung thành với ông này.

Hãng Yonhap nhận định đây là dấu chỉ về việc ông Kim Jong-un đang là quyền Tổng bí thư và chủ tịch Quân ủy Trung ương.

Tờ báo cũng gợi ý rằng chế độ sẽ khởi động tiến trình nhằm giúp ông Kim Jong-un chính thức tiếp quản các chức vụ do người cha quá cố nắm giữ, bao gồm chức Tổng bí thư và Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang CHDCND Triều Tiên.

“Mọi tổ chức đảng trên khắp đất nước sẽ đồng lòng trung thành với tư tưởng và sự lãnh đạo của đồng chí Kim Jong-un vĩ đại. Chúng ta quyết hiến dâng sinh mạng để bảo vệ Quân ủy Trung ương do đồng chí Kim Jong-un yêu dấu lãnh đạo”, tờ Rodong Sinmun viết.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.