Ông Kim Jong-un xuất hiện ít hơn trong năm 2014

15/01/2015 22:21 GMT+7

(TNO) Trong năm 2014, nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã ít xuất hiện trước công chúng hơn so với năm trước đó do cuộc phẫu thuật mắt cá chân khiến ông phải “ở ẩn” trong hơn 1 tháng, theo dữ liệu của Bộ Thống nhất Hàn Quốc được hãng Yonhap viện dẫn ngày 15.1.

(TNO) Trong năm 2014, nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã ít xuất hiện trước công chúng hơn so với năm trước đó do cuộc phẫu thuật mắt cá chân khiến ông phải “ở ẩn” trong hơn 1 tháng, theo dữ liệu của Bộ Thống nhất Hàn Quốc được hãng Yonhap viện dẫn ngày 15.1.

 
Ông Kim Jong-un trong một lần xuất hiện công khai trong năm 2014Ông Kim Jong-un trong một lần xuất hiện công khai trong năm 2014 - Ảnh: Reuters
Tổng cộng ông Kim có 172 lần xuất hiện công khai trong năm qua, ít hơn 17,7% so với con số 209 lần được ghi nhận trong năm 2013.
Các hoạt động liên quan đến kinh tế chiếm nhiều nhất với 62 lần xuất hiện công khai, sau đó là các chuyến thăm đơn vị quân đội với 56 lần, cùng 29 lần xuất hiện trong các sự kiện về văn hóa-xã hội.
Nhà lãnh đạo trẻ bất ngờ vắng bóng vào đầu tháng 9.2014, gây đồn đoán về khả năng xảy ra đảo chính và các vấn đề về sức khỏe.
Ông đã xuất hiện trở lại khoảng 40 ngày sau đó nhưng phải chống gậy.
Cơ quan tình báo Hàn Quốc sau đó cho biết ông Kim đã tiến hành phẫu thuật trong thời gian vắng mặt để tách bỏ một u nang ở mắt cá chân bên trái.
Ông Hwang Pyong-so, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị của Quân đội Nhân dân Triều Tiên, đã tháp tùng ông Kim trong 126 lần xuất hiện công khai trong năm qua, trở thành người có số lần tháp tùng nhà lãnh đạo trẻ nhiều nhất trong dàn lãnh đạo Triều Tiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.