Ông Lee Myung-bak thăm Myanmar

15/05/2012 03:27 GMT+7

Ngày 14.5, Tổng thống Lee Myung-bak đến Myanmar trong chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ Hàn Quốc kể từ vụ ông Chun Doo-hwan bị ám sát hụt hồi năm 1983.

AFP đưa tin ông Lee có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Thein Sein tại Naypyidaw để bàn về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và phát triển nguồn lực.

Theo dự kiến, Tổng thống Lee hôm nay tiếp tục đến Yangon và có thể gặp nghị sĩ đối lập Aung San Suu Kyi. An ninh đặc biệt được siết chặt trước chuyến thăm của Tổng thống Lee, vốn chỉ được công bố vài giờ trước khi ông bay đến Naypyidaw.

Năm 1983, một vụ đánh bom tại Yangon bị nghi do điệp viên CHDCND Triều Tiên gây ra làm thiệt mạng 17 người Hàn Quốc, bao gồm 3 bộ trưởng, và 4 người Myanmar nhưng Tổng thống Chun Doo-hwan đã thoát chết. 

T.M

>> Tổng thống Hàn Quốc công du Myanmar
>> Hàn, Nhật, Trung cảnh báo Triều Tiên
>> Tên lửa mới của Triều Tiên là mô hình ?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.