Ông Macron tạm dẫn trước bà Le Pen trong khảo sát ngoài phòng phiếu

07/05/2017 22:46 GMT+7

Khảo sát bên ngoài phòng phiếu cho thấy ứng viên tổng thống Pháp Emmanuel Macron tạm dẫn trước với 60% số phiếu.

Tờ Le Soir (Bỉ) ngày 7.5 dẫn nguồn khảo sát bên ngoài phòng phiếu do 3 tổ chức thăm dò thực hiện cho thấy ông Macron (đảng Phong trào Tiến lên-EM) có nhiều cơ hội giành thắng lợi trước ứng viên cực hữu Marine Le Pen.
Đài RTBF của Bỉ cũng dự báo ông Macron sẽ giành được 60-64% số phiếu tại vòng 2 này. Trước đó tại vòng 1, ông Macron giành 24% số phiếu bầu trong khi bà Le Pen giành được 21% số phiếu bầu.
Các phòng phiếu đã mở cửa từ lúc 8 giờ sáng ngày 7.5 (15 giờ ở VN). Kết quả chính thức vòng 2 sẽ được Bộ Nội vụ Pháp thông báo lúc 20 giờ cùng ngày (1 giờ sáng 8.5, giờ VN).
Truyền thông Pháp bị cấm đưa tin về kết quả khảo sát bên ngoài phòng phiếu trước khi kết quả chính thức được công bố.
Reuters dẫn nguồn Bộ Nội vụ Pháp cho biết tính đến 20 giờ ngày 7.5 (giờ VN) số người tham gia bỏ phiếu đạt 65,30%, ít hơn 4% so với vòng 1 và ít hơn 6,6% so với bầu cử năm 2012.
Một phụ nữ bỏ phiếu bầu tổng thống Pháp tại Le Touquet Reuters
Ứng viên Emmanual Macron bỏ lá phiếu của mình Reuters
Rất đông người ủng hộ ông Macron tại Le Touquet, Pháp Reuters

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.