Ông Putin cân nhắc tranh cử tổng thống Nga lần nữa

20/09/2013 10:40 GMT+7

(TNO) Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 19.9 cho biết có thể sẽ tranh cử tổng thống nhiệm kỳ thứ 4 vào năm 2018, AFP đưa tin.

Ông Putin đề cập về dự định của mình khi trả lời câu hỏi của cựu Thủ tướng Pháp Francois Fillon tại một hội nghị ở vùng hồ Valdai (Nga).

Ông Fillon phát biểu rằng sẽ không tiết lộ câu hỏi liệu ông có kế hoạch tranh cử tổng thống Pháp hay không, trừ phi ông Putin phản hồi câu hỏi tương tự.

“Vậy nếu tôi trả lời, ông sẽ cũng làm vậy chứ?”, tổng thống Nga hỏi ngược.

“Chúng ta sẽ liệu xem sao”, ông Fillon nói.

“Tôi không loại trừ điều này”, ông Putin phát biểu và cựu thủ tướng Pháp đáp lại rằng: “Tôi cũng vậy”.

Được biết, ông Putin đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Nga hồi đầu tháng 3.2012 để tiếp tục quay trở lại cương vị người đứng đầu điện Kremlin trong nhiệm kỳ thứ 3 sau bốn năm làm thủ tướng.

Năm 2008, Hiến pháp Nga đã được chỉnh sửa để nhiệm kỳ tổng thống tăng từ 4 lên 6 năm, theo tờ Le Figaro.

Như vậy, nếu tiếp tục thành công tại kỳ bầu cử năm 2018, ông Putin có thể giữ ghế chủ nhân Điện Kremlin đến năm 2024, khi ông đã 72 tuổi.

Hoàng Uy

>> Hai tàu chiến Nga hủy sứ mệnh Syria
>> Nga, NATO sắp tập trận chung
>> Nga cáo buộc phương Tây âm mưu thay đổi thỏa thuận về Syria
>> Nga khôi phục căn cứ ở Bắc Cực  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.