Ông Sarkozy sẽ tranh cử tổng thống Pháp

16/01/2007 00:28 GMT+7

Đảng Liên minh vì phong trào nhân dân (UMP) cầm quyền hôm 14/1 đã chọn Chủ tịch đảng đồng thời là Bộ trưởng Nội vụ N.Sarkozy làm ứng viên duy nhất của đảng này ra tranh cử Tổng thống Pháp.

Vị bộ trưởng 51 tuổi này đã được các thành viên của đảng chọn thông qua cuộc bỏ phiếu trên mạng internet. Chỉ có 69% trong số 327.000 đảng viên UMP tham gia bỏ phiếu nhưng tới 98% đã bỏ phiếu chọn ông Sarkozy - ứng viên duy nhất. Theo BBC, trong diễn văn chấp nhận sự chỉ định của UMP, ông Sarkozy cam kết sẽ đoàn kết đảng mình và đất nước. Ông cũng hứa giữ vững truyền thống Gaullist (ý thức hệ dựa trên tư tưởng và hành động của cố Tổng thống Charles de Gaulle) của đảng nhưng cảnh báo Pháp hiện đang trong giai đoạn khủng hoảng mà chỉ có thể được giải quyết thông qua cuộc cải cách dưới sự lãnh đạo của ông. Đại diện UMP ra tranh cử, ông Sarkozy sẽ đối đầu trực tiếp với bà S.Royal thuộc đảng Xã hội.

H.Y
(Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.