Ông Strauss-Kahn hết cơ hội tranh cử

17/07/2011 23:39 GMT+7

Đảng Xã hội Pháp chính thức khóa sổ danh sách ứng viên tham gia bầu cử nội bộ chọn đại diện tranh cử Tổng thống Pháp 2012.

Trả lời phỏng vấn tờ Le Parisien ngày 17.7, luật sư Jean-Pierre Mignard, người chịu vấn đề pháp lý trong kỳ bầu cử nội bộ cho biết: “Không còn ai có thể nộp hồ sơ tham dự nữa, kể cả ông Dominique Strauss-Kahn”. Cựu Tổng giám đốc IMF không còn cơ hội tham gia cuộc đua vào Điện Élysée dù trước khi bị bắt vì cáo buộc tấn công tình dục ở Mỹ, ông là ứng viên sáng giá nhất của đảng Xã hội.

Đầu tháng 7, ông Strauss-Kahn được tòa án New York cho miễn quản thúc trong lúc chờ xét xử và từng có ý kiến cho rằng nên dời hạn bầu cử nội bộ để ông có thể tham dự. Hiện 3 ứng viên được ủng hộ nhiều nhất của đảng Xã hội là Tổng thư ký Martine Aubry, cựu Tổng thư ký François Hollande và bà Ségolène Royal, vốn là ứng viên của đảng trong kỳ bầu cử tổng thống năm 2007.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.