Ông Tập Cận Bình và ông Kim Jong-un bàn gì trong lần gặp thứ ba?

Văn Khoa
Văn Khoa
19/06/2018 20:05 GMT+7

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cần Bình đã có cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un tại Đại lễ đường nhân nhân ở Bắc Kinh vào ngày 19.6.

Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc, hai nhà lãnh đạo đã bàn về những triển vọng phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên cũng như tiềm năng phát triển kinh tế Triều Tiên. Đây là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 3 của ông Kim trong vòng chưa đầy 3 tháng qua, sau chuyến thăm đầu tiên hồi cuối tháng 3.
Chuyến thăm lần này diễn ra đúng một tuần sau khi ông Kim có cuộc gặp lịch sử với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Sinapore vào ngày 12.6. Chủ tịch Tập Cận Bình hôm nay kêu gọi Mỹ và Triều Tiên thực hiện thỏa thuận mà ông Trump và ông Kim đã ký.
Theo thỏa thuận, Tổng thống Trump cam kết đảm bảo an ninh cho Triều Tiên, trong khi lãnh đạo Kim tái khẳng định quyết tâm vững chắc là phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên.
Ngoài việc bàn về kết quả cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều, lãnh đạo Kim còn được cho là sẽ đề nghị Bắc Kinh hỗ trợ nới lỏng biện pháp trừng phạt kinh để đổi lại cam kết phi hạt nhân hóa của ông, theo chuyên gia về quan hệ quốc tế Vương Đông tại Đại học Bắc Kinh. Sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều, Trung Quốc đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc xem xét nới lỏng biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Triều Tiên.
Ông Vương còn nhận định với AFP hai ông Kim sẽ tham vấn ông Tập về cách hai bên cùng nhau giải quyết vấn đề hạt nhân. Chuyên gia Vương cho rằng Trung Quốc vẫn có tầm ảnh hưởng lớn phía sau hậu trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.