Pakistan: Tấn công đẫm máu ở sân bay, ít nhất 21 người chết

09/06/2014 09:15 GMT+7

(TNO) Các tay súng được trang bị vũ khí hạng nặng tấn công vào sân bay quốc tế Jinnah ở thành phố Karachi, Pakistan ngày 8.6, khiến ít nhất 21 người chết, trong đó có 10 tay súng.

Chính quyền Pakistan cho biết tất cả 10 tay súng tấn công vào sân bay quốc tế Jinnah đã bị tiêu diệt và ít nhất 11 người chết bao gồm lực lượng an ninh và 2 thường dân, theo AFP.

Hãng tin Reuters cho rằng có ít nhất 23 người chết (trong đó có 10 tay súng), và ít nhất trên 20 người bị thương.

Các quan chức Pakistan cho biết các tay súng đã tiến vào hai khu vực của sân bay quốc tế Jinnah đụng độ với lực lượng an ninh sân bay, cảnh sát và quân đội nước này.

Các lực lượng an ninh Pakistan giao tranh ác liệt với các tay súng hơn 6 giờ tại sân bay này.

Quân đội Pakistan sau đó tuyên bố kiểm soát được sân bay này. Vụ tấn công buộc sân bay quốc tế Jinnah phải đóng cửa, ngừng tất cả các dịch vụ trong ngày 8.6.

Vào ngày 9.6, Tehreek-e-Taliban, một nhánh của Taliban ở Pakistan lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công sân bay nhằm trả đũa thủ lĩnh Hakimullah Mehsud của họ thiệt mạng trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ hồi tháng 11.2013.

Phúc Duy

>> Vụ ăn thịt người rúng động Pakistan
>> Đâm xe liên hoàn ở Pakistan, 35 người chết
>> Thủ lĩnh Taliban tại Pakistan bị tiêu diệt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.