Palestine khai trương đại sứ quán tại Vatican

16/01/2017 08:28 GMT+7

Cuối tuần qua, Giáo hoàng Francis đã hội kiến Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại Vatican, theo AFP. Sau cuộc gặp, ông Abbas đã khai trương đại sứ quán nước này tại tòa thánh.

Trụ sở ngoại giao mới của Palestine nằm trong tòa nhà hiện có đại sứ quán của Peru và Burkina Faso. Trong phần hội kiến, ông Abbas đã trao đổi “một cách thân tình” với vị đứng đầu Giáo hội Công giáo trong khoảng 20 phút. Tổng thống Palestine đã tặng Giáo hoàng Francis một viên đá được lấy từ nhà thờ Mộ Thánh ở Jerusalem.
AFP dẫn thông cáo của Vatican nhận định: “Chúng tôi hy vọng các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai bên (Palestine và Israel - NV) sẽ giúp đạt được hiệp ước hòa bình và kết thúc tình trạng bạo lực đã khiến người dân phải sống trong cảnh lầm than”.
Cuộc hội kiến vào cuối tuần qua là lần thứ 3 Giáo hoàng Francis gặp gỡ Tổng thống Abbas. Quan hệ giữa tòa thánh với Palestine đã được tăng cường đáng kể khi hai bên ký kết thỏa thuận vào năm 2015 về việc mở đại sứ quán của nhà nước này tại Vatican.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.