Paris đau đầu vì nạn phá vòi cứu hỏa

24/06/2017 11:55 GMT+7

Thời tiết nóng bức kéo dài đang khiến chính quyền vùng Île-de-France, bao gồm cả thủ đô Paris và các khu ngoại ô, của Pháp đau đầu vì nạn phá vòi nước cứu hỏa để giải nhiệt.

Theo AFP, chỉ trong 4 tuần qua, tình trạng này đã làm thất thoát hơn 600.000 m3 nước, tương đương với lượng nước của 240 hồ bơi chuẩn thi đấu Olympic.
Riêng tại Paris cùng 3 khu ngoại ô Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine và Val-de-Marne, từ khi nhiệt độ bắt đầu tăng cao vào ngày 18.6 đến nay đã có khoảng 1.000 vụ được ghi nhận.

tin liên quan

Đâm xe vào cảnh sát Paris, lái xe thiệt mạng

Champs Elysees, một trong những đại lộ sầm uất nhộn nhịp nhất bận rộn nhất tại Paris, chỉ cách dinh tổng thống và đại sứ quán Mỹ một quãng không xa, một lần nữa lại trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công khủng bố.

Cơ quan cứu hỏa của thành phố này ra thông cáo cảnh báo: “Vòi nước cứu hỏa bị mở hàng loạt còn dẫn đến nguy cơ thiếu nước nếu xảy ra cháy lớn”. Ngoài ra, việc nước phun ra ồ ạt có thể dẫn đến sự cố điện, gây kẹt xe vì nước ngập đường hoặc gây tai nạn do người đi đường trượt ngã...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.