Peru ban bố tình trạng khẩn cấp vì bạo lực

04/07/2012 14:56 GMT+7

(TNO) Chính phủ Peru đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong 30 ngày tại ba thành phố ở tỉnh miền bắc Cajamarca vào hôm 3.7, sau khi ba người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống lại một dự án khai thác vàng, AFP đưa tin.

Hơn 20 người biểu tình khác cũng đã bị thương trong các vụ đụng độ bạo lực giữa các lực lượng an ninh và hàng ngàn người biểu tình giận dữ ở thành phố Celendin ở Cajamarca, theo các phương tiện truyền thông địa phương.

Chính phủ cho biết quân đội đã được huy động để hỗ trợ các chiến dịch của cảnh sát nhằm duy trì an ninh trong thời gian tình trạng khẩn cấp được ban hành kéo dài 30 ngày.

Theo Bộ trưởng Tư pháp Peru Juan Jimenez, hai viên cảnh sát và một binh sĩ đã bị thương trong các vụ đụng độ.

Những người biểu tình đã phản đối dự án khai thác mỏ vàng Conga trị giá 4,8 tỉ USD của tập đoàn khai thác mỏ Newmont (Mỹ).

Nhiều người lo ngại dự án trên sẽ gây ô nhiễm sông hồ tại khu vực này, đồng thời làm nhiễm bẩn nguồn cung cấp nước.

Các cuộc biểu tình đã tiếp diễn trong hơn một tháng, và không có dấu hiệu lắng dịu.

Khai thác mỏ là xương sống của nền kinh tế Peru, chiếm hơn 60% xuất khẩu của nước này.

Huỳnh Thiềm

>> Trực thăng chở 14 người mất tích ở Peru
>> Lại cháy trung tâm cai nghiện ở Peru, 14 người chết
>> Peru điều tra hiện tượng cá heo chết hàng loạt
>> Cháy 555 căn nhà ở Peru
>> Cá heo chết hàng loạt ở Peru
>> Peru chật vật gánh lũ
>> Động đất tại Peru, hàng trăm người nhập viện
>> Cháy trung tâm cai nghiện ở Peru, 26 người chết
>> Cựu Tổng thống Peru lãnh án 25 năm tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.