Phá âm mưu chân rết IS chiếm thêm 3 thành phố ở Philippines

12/06/2017 13:03 GMT+7

Philippines tuyên bố vừa phá âm mưu của nhóm vũ trang Maute tuyên bố trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nhằm chiếm thêm 3 thành phố miền nam nước này sau Marawi.

Trong bài phát biểu nhân kỷ niệm Ngày Độc lập 12.6, Ngoại trưởng Philippines Allan Peter Cayetano cho biết nhóm Maute lên kế hoạch chiếm thêm ít nhất từ 2 đến 3 thành phố khác ở đảo Mindanao.
Tuy nhiên, quân đội Philippines đập tan âm mưu này nhờ cuộc tấn công phủ đầu ở Marawi nhằm mục tiêu bắt giữ Isnilon Hapilon, thủ lĩnh nhóm Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf - thủ lĩnh IS ở Đông Nam Á, theo ông Cayetano.
Cùng ngày, lực lượng an ninh Philippines tiếp tục các đợt không kích, ném bom nhằm vào các tay súng Maute đang cố thủ ở Marawi , theo Reuters.

Đáng chú ý là bất chấp tình hình chiến sự nguy hiểm, một nhóm binh sĩ, quan chức cùng nhân viên cứu hộ vẫn tập trung tại một tòa nhà chính quyền ở Marawi để làm lễ chào cờ nhân Ngày Độc lập.

Đến nay, giao tranh tại Marawi đã kéo dài 3 tuần, khiến 58 binh sĩ, 20 dân thường và hơn 100 tay súng thiệt mạng. Ngoài ra, còn 500 - 1.000 dân thường còn mắc kẹt tại thành phố, trong đó có nhiều người bị đưa ra làm lá chắn sống cho các tay súng.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (trung tâm) cùng Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana (trái) và tướng Eduardo Ano phát biểu trong buổi họp báo tại thành phố Cagayan De Oro ngày 11.6 sau khi đến thăm binh sĩ bị thương do vì giao tranh ở Marawi Reuters
Trước đó, Tổng thống Rodrigo Duterte cho biết các nguồn tin tình báo và an ninh khẳng định chính thủ lĩnh tối cao của IS Abu Bakr al-Baghdadi “đã ra lệnh tiến hành những hoạt động khủng bố tại Philippines”. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo không tiết lộ rõ chi tiết về thông tin này.

tin liên quan

Ông Duterte 'không biết' Mỹ hỗ trợ tại Marawi
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 11.6 tuyên bố ông 'không biết gì' về việc chính phủ Mỹ đang hỗ trợ quân đội nước này chống lại nhóm vũ trang Maute tại thành phố Marawi.
Ngoài ra, Tổng thống Duterte tuyên bố ông “không biết gì” về việc chính phủ Mỹ đang hỗ trợ quân đội nước này chống lại nhóm Maute tại Marawi và nhấn mạnh “chưa bao giờ nhờ Washington giúp đỡ”.
Tuy nhiên, máy bay tuần tra P-3 Orion của Mỹ được nhìn thấy trên bầu trời Marawi hôm 9.6. Lầu Năm Góc, vốn vẫn luân chuyển 50 - 100 lính đặc nhiệm ở miền nam Philippines, xác nhận đang hỗ trợ chiến dịch chống Maute, còn quân đội Philippines tuyên bố lực lượng quân sự Mỹ chỉ hỗ trợ kỹ thuật và không tham chiến.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.