Phá đường dây tội phạm mạng quốc tế trộm 100 triệu USD

17/05/2019 14:24 GMT+7

Lực lượng cảnh sát Mỹ và châu Âu tuyên bố vừa phá mạng lưới tội phạm mạng quốc tế dùng phần mềm mã độc của tin tặc Nga để trộm 100 triệu USD (2.338 tỉ đồng) từ hàng chục ngàn nạn nhân khắp thế giới .

Các phiên tòa xét xử đang được tiến hành tại Gruzia, Moldova, Ukraine liên quan đến đường dây tội phạm mạng này, theo AFP. Còn Mỹ truy tố 5 công dân Nga đã bỏ trốn, theo thông báo của cơ quan cảnh sát châu Âu Europol. Trong số 5 công dân Nga này là Vladimir Gorin, kẻ phát triển phần mềm mã độc (malware) GozNym.
Europol cho biết mạng lưới tội phạm mạng có tổ chức này đứng sau vụ tấn công mạng quy mô lớn bằng malware nhắm vào giao dịch trên mạng, trộm 100 triệu USD từ hơn 41.000 nạn nhân toàn cầu. Cảnh sát ở Đức và Bulgaria cũng phối hợp cuộc điều tra.
Nhóm tội phạm mạng dùng phần mềm mã độc GozNym lây nhiễm vào máy tính của các nạn nhân, trộm mật mã truy cập tài khoản ngân hàng. Số tiền lấy trộm đã được tuồn vào các tài khoản ngân hàng ở Mỹ cùng nhiều quốc gia khác.
Nhóm tội phạm mạng dùng phần mềm mã độc để thâm nhập máy tính các nạn nhân AFP
Công tố viên Scott Brady ở bang Pennsylvania (Mỹ) gọi đây là chiến dịch quốc tế chưa có tiền lệ nhằm triệt phá đường dây tội phạm mạng. “Nhiều nạn nhân ở Mỹ và châu Âu nghĩ rằng họ chỉ đơn giản nhấp chuột vào một đường link, nhưng vô tình giúp tin tặc thâm nhập thông tin cá nhân”, ông Brady cho biết thêm.
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, kẻ cầm đầu nhóm tội phạm mạng được xác định là Alexander Konovolov (35 tuổi) đã bị bắt ở Gruzia. Konovolov chiêu mộ tin tặc thông qua các diễn đàn tiếng Nga trên mạng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.