Pháo đài bay 'lão thành' B-52 sắp nhận động cơ Rolls Royce mới

25/09/2021 09:16 GMT+7

Hôm 25.9, Không quân Mỹ (USAF) thông báo đã chọn chi nhánh của Hãng Rolls Royce tại Mỹ cho dự án thay mới động cơ của phi đội B-52H, cho phép dòng oanh tạc cơ này tiếp tục hoạt động đến năm 2050.

Hãng Rolls Royce tại Mỹ, trụ sở tại Indianapolis (bang Indiana), vừa được trao hợp đồng trị giá 500,9 triệu USD trong 6 năm tới, theo đó thay thế động cơ cho các máy bay B-52. Đây là dòng máy bay ném bom chiến lược được Mỹ đưa vào sử dụng từ thập niên 1950.
Giá trị cuối cùng của hợp đồng có thể lên đến 2,6 tỉ USD nếu thực thi đầy đủ mọi phương án, theo Không quân Mỹ.
Rolls Royce đã đánh bại các đối thủ GE Aviation và Pratt & Whitney để giành lấy hợp đồng béo bở này.
Trước đó, trang Defense One vào tháng 7 đưa tin Bộ Quốc phòng Mỹ chuẩn bị xúc tiến “chiến dịch hiện đại hóa lớn nhất lịch sử”, theo đó thay thế 8 động cơ Pratt & Whitney TF33 được lắp cho mỗi máy bay ném bom hạng nặng của Mỹ từ cuối thập niên 1960.

Pháo đài bay B-52 Mỹ không kích diệt 200 tay súng Taliban ở Afghanistan

Pratt & Whitney đã ngừng sản xuất động cơ TF33 từ năm 1985. Tuy nhiên, hãng vẫn tiếp tục hỗ trợ bảo trì cho phi đội B-52H và các máy bay khác của Không quân Mỹ, và với chi phí ngày càng gia tăng.
Tính đến năm 2016, Không quân Mỹ phải tốn đến 2 triệu USD cho một động cơ TF33 sau mỗi 6.000 giờ bay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.