Pháp chặn kế hoạch kiểm soát sân bay Toulouse của tập đoàn Trung Quốc

27/02/2018 21:36 GMT+7

Pháp sẽ không bán 10% cổ phần của sân bay Toulouse cho một tập đoàn Trung Quốc, nhằm ngăn chặn nguy cơ Bắc Kinh nắm quyền kiểm soát nút giao thông quan trọng tại miền nam.

Trước đó, liên doanh Casil Europe, do tập đoàn nhà nước Shandong Hi-Speed Group của Trung Quốc và Friedmann Pacific Asset Management tại Hồng Kông thành lập, đã mua được 49,99% số cổ phần của phi trường trên vào năm 2015.
Chính quyền Paris từng cân nhắc khả năng chuyển giao thêm 10,01% cổ phần cho Casil Europe vào tháng 4 năm nay.
Tuy nhiên, vào tháng 12.2017, một nhóm các quan chức địa phương đã đề nghị Thủ tướng Edouard Philippe hủy bỏ dự định này, cáo buộc Casil Europe đang lợi dụng lượng dự trữ tiền mặt của phi trường đang trên đà phát triển mạnh này để tối đa hóa hoạt động chi trả cổ tức thay vì đầu tư vào hoạt động.
“Chúng tôi sẽ không nhượng lại số 10,01%”, AFP ngày 27.2 dẫn một nguồn tin chính phủ, xác nhận thông tin của đài truyền hình BFM television.
Lưu lượng của sân bay Toulouse đã tăng kỷ lục lên 14,6% hồi năm ngoái, thu hút 9,2 triệu lượt hành khách trong năm 2017, trở thành phi trường lớn thứ 5 của Pháp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.