Pháp, Đức hiến kế cho NATO

Minh Hùng
Minh Hùng
21/11/2019 20:50 GMT+7

Pháp và Đức đều muốn thể hiện vai trò đầu tàu của NATO tại cuộc họp cấp bộ trưởng đầu tiên sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu gây tranh cãi rằng liên minh này “chết não”, theo Đài Euronews ngày 21.11.

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đề xuất thành lập một hội đồng chuyên gia để thảo luận các vấn đề chiến lược.
Còn Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian đề xuất lập “một nhóm nhỏ những người xuất sắc” để tính toán về tương lai của liên minh. Theo ông, những người này nên tập trung vào mối quan hệ của NATO với Nga, các thách thức an ninh trong tương lai như khủng bố, sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc và tác động của công nghệ quân sự mới.

[VIEDO] Tổng thống Macron: NATO đang bị 'chết não'

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg 3 lần từ chối bình luận về đề xuất của ông Le Drian, trong khi khen ngợi đề xuất của nhà ngoại giao Đức.
Dự kiến tuần tới ông Stoltenberg sẽ gặp riêng Tổng thống Macron liên quan đến phát biểu gây tranh cãi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.