Pháp kêu gọi họp khẩn về tình hình Syria

01/03/2016 09:00 GMT+7

Pháp ngày 29.2 đã lên tiếng kêu gọi ủy ban đặc biệt do Mỹ và Nga dẫn đầu họp khẩn để thảo luận tình trạng vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại Syria, vốn có hiệu lực từ ngày 27.2, theo Reuters.

Pháp ngày 29.2 đã lên tiếng kêu gọi ủy ban đặc biệt do Mỹ và Nga dẫn đầu họp khẩn để thảo luận tình trạng vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại Syria, vốn có hiệu lực từ ngày 27.2, theo Reuters. 

Người dân Syria tại tỉnh Deraa trong ngày 28.2, ngày thứ hai thỏa thuận ngừng bắn được thi hành - Ảnh: ReutersNgười dân Syria tại tỉnh Deraa trong ngày 28.2, ngày thứ hai thỏa thuận ngừng bắn được thi hành - Ảnh: Reuters
Phát biểu trước Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại thành phố Geneva (Thụy Sĩ), Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault cho biết ông có thông tin về các vụ tấn công nhằm vào những khu vực do phe nổi dậy ôn hòa kiểm soát tại Syria.
Cùng ngày, một quan chức cấp cao thuộc phe đối lập Syria nói rằng lệnh ngừng bắn đã bị đổ vỡ trước thời điểm có hiệu lực bởi các vụ tấn công từ chính quyền Damascus, đồng thời cảnh báo cuộc đàm phán hòa bình giữa chính phủ Syria và phe đối lập khó có thể diễn ra vào ngày 7.3 theo như kế hoạch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.