Pháp khởi tố 2 thiếu niên 'Hồi giáo cực đoan Syria'

01/02/2014 16:03 GMT+7

(TNO) Hai thiếu niên người Pháp vừa bị khởi tố vì bị tình nghi muốn đến Syria để tham gia một trại huấn luyện Hồi giáo cực đoan tại nước này.

(TNO) Hai thiếu niên người Pháp vừa bị khởi tố vì bị tình nghi muốn đến Syria để tham gia một trại huấn luyện Hồi giáo cực đoan tại nước này, theo báo Le Figaro ngày 1.2.

Thời gian qua, có nhiều người u - Mỹ gia nhập lực lượng Hồi giáo cực đoan tại Syria - Ảnh: Reuters
Thời gian qua, có nhiều người u - Mỹ gia nhập lực lượng Hồi giáo cực đoan tại Syria - Ảnh: Reuters

Hai nghi phạm nói trên là Yacine, 15 tuổi và Ayoub, 16 tuổi bị khởi tố với cáo buộc cấu kết cùng các phần tử có liên hệ với một tổ chức khủng bố.

Hiện cả hai chịu sự giám sát của tòa và nhiều khả năng sẽ phải tham gia các đợt cải huấn.

Yacine và Ayoub đều là học sinh trường trung học Arènes ở thành phố Toulouse, bị tạm giữ sau khi trở về Pháp từ khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria hôm 26 và 27.1.

Điều tra ban đầu cho thấy sau một thời gian tham gia từ xa qua các website và mạng xã hội, hai nghi phạm này tự nguyện qua Syria để gia nhập lực lượng Hồi giáo cực đoan đang chống lại Tổng thống Bashar al-Assad.

Cảnh sát Pháp đang tiếp tục điều tra phương thức các tổ chức nói trên tiếp cận thanh thiếu niên Pháp, đặc biệt là con em những gia đình nhập cư Hồi giáo.

Luật sư của hai thiếu niên đều bác bỏ cáo buộc, cho rằng các thân chủ muốn đến Syria “vì mục đích nhân đạo” và chỉ khi đến nơi mới biết “đã phạm sai lầm".

Những năm qua, có hàng trăm người Pháp hoặc người nước ngoài sống ở Pháp gia nhập lực lượng Hồi giáo cực đoan tại Syria. Tuy nhiên, vụ Yacine và Ayoub đặc biệt khiến dư luận nước này chú ý vì cả hai đều còn vị thành niên.

Lan Chi

>> Các phe ở Syria không đạt được thỏa thuận ngừng bắn
>> Syria chỉ mới giao nộp 5% vũ khí hóa học
>> Hội nghị hòa bình quốc tế về Syria khai mạc tại Thụy Sĩ
>> Phe nổi dậy Syria đụng độ Hồi giáo cực đoan
>> Hồi giáo cực đoan Bắc Phi họp “thượng đỉnh”
>> Tổng thống Syria thề "trừ khử phần tử Hồi giáo cực đoan
>> Tổng thống Bashar al-Assad: “Mô hình Libya” sẽ không lập lại ở Syria
>> Tổng thống Bashar al-Assad phải ra đi để chấm dứt xung đột tại Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.