Pháp muốn siết chặt lệnh trừng phạt Iran

20/06/2012 11:45 GMT+7

(TNO) Pháp vào hôm 19.6 cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp trừng phạt chống lại Iran, sau khi các cuộc đàm phán tại Nga về chương trình hạt nhân của nước này đã kết thúc mà không có kết quả.

“Chúng tôi rất tiếc rằng Iran vẫn không có những cử chỉ cụ thể như chúng tôi mong đợi để cho thấy nước này tôn trọng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và các nghị quyết của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế”, theo hãng tin Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius.

Ông Fabius cho biết sức ép đối với Iran sẽ gia tăng qua việc Liên minh châu Âu (EU) sẽ thực hiện đầy đủ lệnh cấm vận dầu mỏ kể từ ngày 1.7 tới.

“Các biện pháp trừng phạt sẽ tiếp tục gia tăng nếu Iran từ chối đàm phán nghiêm túc”, ông Fabius nói.

Cũng theo Ngoại trưởng Fabius, các bên bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh, Đức và Iran đã đồng ý tiếp tục các cuộc hội đàm vào ngày 3.7 tới tại Thổ Nhĩ Kỳ trước khi quyết định có tổ chức các cuộc đàm phán ở cấp cao hơn hay không.

Huỳnh Thiềm

>> Iran bắt một số nghi can ám sát chuyên gia hạt nhân
>> Israel “bỏ cam kết hoãn đánh Iran”
>> Anh cân nhắc khả năng chiến tranh với Iran
>> Iran sắp đàm phán với các cường quốc
>> Mỹ, EU hoan nghênh đề nghị của Iran
>> Hải quân Mỹ giúp sửa tàu cá Iran
>> Thổ Nhĩ Kỳ không ủng hộ Mỹ trừng phạt Iran 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.