Pháp sẽ gửi 1.200 quân đến CH Trung Phi

06/12/2013 03:40 GMT+7

Ngày 5.12, HĐBA LHQ thông qua nghị quyết ủy nhiệm cho Pháp cùng các quốc gia châu Phi sử dụng vũ lực để bảo vệ dân thường ở CH Trung Phi đồng thời áp đặt lệnh cấm vận vũ khí với nước này.

Trước đó, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết Paris sẽ triển khai 1.200 binh sĩ đến CH Trung Phi để hỗ trợ liên quân của một số quốc gia châu Phi tái lập trật tự. Sau khi liên minh nổi dậy Séléka lật đổ Tổng thống François Bozizé hồi tháng 3 và đưa thủ lĩnh Michel Djotodia lên thay thế, tình hình CH Trung Phi vẫn tiếp tục chìm trong hỗn loạn.

Xung đột liên tiếp xảy ra do mâu thuẫn về chính trị, tôn giáo hoặc sắc tộc. Hôm qua, giao tranh đã nổ ra tại thủ đô Bangui khiến ít nhất 23 người chết và 64 người bị thương. Trước đó một ngày, ít nhất 12 người, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, đã bị chém chết trong vụ xô xát giữa 2 cộng đồng dân cư ở cách Bangui khoảng 100 km. 

Lan Chi

>> Pháp tăng cường binh sĩ đồn trú ở CH Trung Phi
>> CH Trung Phi chìm trong hỗn loạn
>> Phe nổi dậy đòi Tổng thống CH Trung Phi từ chức
>> Pháp gửi thêm 150 binh sĩ đến CH Trung Phi
>> Thủ đô CH Trung Phi bị vây hãm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.