Pháp tăng cường cảnh báo khủng bố

22/09/2010 00:05 GMT+7

Sau những vụ báo động bom giả tại tháp Eiffel và trạm tàu điện Saint Michel hồi tuần rồi, Pháp hiện vẫn đang ở trong mức báo động đỏ về nguy cơ khủng bố.

Từ cuối tháng 6, cảnh sát đã bắt được nhiều nghi phạm khủng bố cùng các loại chất nổ dùng để chế bom tự tạo. Reuters hôm qua dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Brice Hortefeux nhận định mối đe dọa khủng bố là có thật và chính quyền đã huy động mọi nguồn lực để chống khủng bố. Cảnh sát và quân đội đang tăng cường tuần tra tại các địa điểm công cộng và các nhà thờ Do Thái giáo. Tòa án Paris hôm 20.9 cũng mở một cuộc điều tra về tin tình báo từ Algeria cho hay một phụ nữ có thể sẽ đánh bom tự sát tại các phương tiện giao thông công cộng.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.