Phát hiện bom tại tòa nhà chung cư ở Nga

06/04/2017 18:27 GMT+7

Các chuyên gia Nga đã vô hiệu hóa một thiết bị nổ tại căn hộ chung cư ở phía đông thành phố St.Petersburg.

Giới chức Nga cho biết trong cuộc bố ráp căn hộ trên ở Tovarichesky Prospekt, phía đông St.Petersburg vào sáng 6.4, cảnh sát đã phát hiện một thiết bị nổ, đồng thời bắt giữ nhiều người.
Hãng RIA-Novosti đưa tin lực lượng an ninh cũng nhanh chóng cho sơ tán các cư dân trong tòa nhà trên.
Các nhân chứng cho hay họ đã thấy 3 nam giới bị còng tay được đưa ra khỏi tòa nhà.
Theo hãng tin Interfax, các nhà điều tra đang điều tra mối liên quan tiềm tàng giữa 3 người này với nghi phạm đánh bom tàu điện ngầm Akbarzhon Jalilov. Bản thân nghi phạm 23 tuổi đã thuê một căn họ ở phía bắc St.Petersburg.
Trong thông báo đưa ra ngày 6.4, Ủy ban Điều tra Nga không đề cập đến việc bắt giữ trên song cho biết “một số công dân của các nước Trung Á đã tiếp xúc với Jalilov”.
Giới hữu trách Nga cũng nói rằng đã tìm thấy nhiều thứ quan trọng hỗ trợ cuộc điều tra khi lục soát căn hộ trên.
Vụ đánh bom trên tàu điện ngầm hôm 3.4 đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương hôm 3.4.
Nghi phạm Jalilov, chào đời ở Kyrgyzstan và đến làm việc tại Nga trong vài năm nay, cũng đã thiệt mạng tại chỗ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.