Phát hiện sữa pha nước thải ở Ấn Độ

30/05/2012 03:00 GMT+7

Cảnh sát Ấn Độ ngày 29.5 thông báo đã bắt giữ 4 người ở thành phố Mumbai vì nghi ngờ họ bán sữa pha nước thải.

Theo AFP, 4 nghi can bị cáo buộc tình nghi pha trộn và bán sữa độc trong 6 tháng qua cho những người nghèo tại khu ngoại ô Vile Parle, phía tây Mumbai. Cảnh sát đã tịch thu 160 lít sữa và đang điều tra liệu họ có là thành viên của một mạng lưới lớn hơn hay không.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các nghi can bới tìm tại các bãi rác để lấy những hộp sữa đã qua sử dụng rồi bỏ vào 60% sữa và 40% nước thải trước khi “đóng gói” trở lại bằng sáp nến.

Vụ bắt giữ được tiến hành sau khi các nhà chăn nuôi bò sữa Ấn Độ kêu gọi chính quyền nỗ lực ngăn chặn nạn bán sữa pha tạp cho người tiêu dùng.

Trùng Quang

>> Thu giữ một lượng lớn chất cấm trong chăn nuôi
>> Phát hiện gần 2 tạ thịt heo sữa bẩn
>> Ngành công nghiệp sữa Trung Quốc lao đao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.