Phát hiện xác tàu ngầm Đức ở Indonesia

23/11/2013 00:00 GMT+7

Các nhà khảo cổ Indonesia cho biết họ vừa tìm thấy xác một con tàu được tin là tàu ngầm Đức bị ngư lôi đánh chìm trong Thế chiến thứ 2 gần đảo Java.

Con tàu được cho là loại tàu U-168, từng đánh chìm nhiều chiến hạm của quân Đồng minh, rồi bị hạ gục bởi tàu ngầm của Hà Lan vào năm 1944.

Có 17 bộ xương người, đĩa ăn mang biểu tượng chữ thập ngoặc của Đức quốc xã, pin, ống nhòm và một lọ dầu bôi tóc được tìm thấy trong tàu. “Đây là lần đầu tiên chúng tôi tìm thấy xác tàu ngầm nước ngoài thời Thế chiến thứ 2 trong vùng biển của mình”, trưởng nhóm nghiên cứu Bambang Budi Utomo của Trung tâm khảo cổ quốc gia Indonesia cho biết.

Ông nói cần nghiên cứu nhiều hơn để khẳng định con tàu đúng là loại U-168, cũng như để hiểu thêm những gì đã xảy ra trong vùng biển này thời Thế chiến thứ 2. Tuy nhiên, việc trục vớt con tàu sẽ khó diễn ra sớm bởi chi phí rất cao.

Thục Minh
(VP Singapore)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.