Phi trường New Delhi hỗn loạn vì vật thể bay

21/08/2017 10:38 GMT+7

Cả ba phi đạo của sân bay quốc tế Indira Gandhi tại thủ đô Ấn Độ đều tạm thời bị đóng trong khoảng nửa giờ vào chiều 20.8 sau khi một phi công phát hiện "vật thể giống thiết bị bay" trong lúc hạ cánh.

Tờ The Times of India đưa tin phi công của hãng Air Asia đã thấy vật thể lạ trong lúc đáp máy bay xuống đường băng và lập tức báo cho giới hữu trách.

“Một vật thể giống thiết bị bay đã được phát hiện bay gần ga đến số 3”, một cảnh sát tại sân bay cho hay.

Sau khi nhà chức trách xác nhận vật thể nói trên không phải là mối đe dọa, phi trường đã khôi phục lại hoạt động như bình thường.

Quang cảnh tại phi trường quốc tế ở thủ đô Ấn Độ AFP

“Mọi hoạt động trên cả ba phi đạo đều tạm hoãn để đề phòng bất trắc. Đến khoảng 19 gờ 55 phút, các phi đạo đã được khơi thông”, theo thông báo của cảnh sát.

Phi trường Indira Gandhi tại New Delhi là một trong những sân bay tấp nập nhất Ấn Độ, với khoảng 1.200 chuyến bay mỗi ngày.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.