Philippines báo động nguy cơ khủng bố

30/06/2014 00:14 GMT+7

Philippines tăng cường an ninh ở tất cả các nơi công cộng tại một số khu vực miền nam nước này vào ngày 29.6 với cảnh báo có thể xảy ra tấn công khủng bố.

Tờ Inquirer dẫn lời phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Reuben Theodore Sindac cho hay lực lượng an ninh nhận được thông tin đáng tin cậy về một kế hoạch tấn công nhắm vào Davao, thành phố lớn thứ ba của Philippines và nằm trên đảo Mindanao.

Theo ông Sindac, cảnh sát sẽ phối hợp với quân đội tuần tra các bến bãi, nhà ga xe lửa, xe buýt, trung tâm thương mại… nhưng sẽ cố gắng “giảm thiểu gây phiền toái cho người dân”. Nhà chức trách không công bố thêm chi tiết nhưng cảnh báo an ninh được đưa ra sau khi Philippines bắt được Khair Mundos, một thủ lĩnh cấp cao của nhóm vũ trang Hồi giáo Abu Sayyaf, vốn hoạt động mạnh ở miền nam và bị cho là có liên hệ với al-Qaeda.

Trọng Kha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.