Philippines cho thuê đất quốc phòng để mua vũ khí

13/10/2017 08:00 GMT+7

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố sẽ cho thuê đất quốc phòng để trang trải chi phí mua vũ khí nhằm hiện đại hóa quân đội.

Theo Đài GMA, ông Duterte hôm 11.10 chỉ đạo Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana thành lập ủy ban xem xét khả năng cho thuê các doanh trại quân đội.
Theo ông Duterte, các khu đất quốc phòng có thể được cho thuê với thời hạn tối thiểu 50 năm.
Ông Lorenzana cho hay Bộ Quốc phòng sẽ thành lập cơ chế để thỏa thuận cho thuê với các tập đoàn địa ốc lớn, đồng thời lên kế hoạch chuyển lực lượng hải, lục và không quân về Trại Aguinaldo, tổng hành dinh của quân đội Philippines ở thành phố Quezon trong vòng 2 năm tới.
Tuần trước, Tổng thống Duterte hối thúc quân đội cho thuê đất tại căn cứ Fort Bonifacio ở thành phố Taguig. Theo ông, việc cho thuê đất tại đây sẽ thu được hàng tỉ peso.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.