Philippines chống đầu cơ gạo

02/04/2008 23:43 GMT+7

Ngày 2.4, giới chức Philippines đã yêu cầu cảnh sát bắt giữ những kẻ đầu cơ, tích trữ gạo cũng như những kẻ buôn lậu gạo. Đây là biện pháp của chính phủ Philippines nhằm đối phó với tình trạng giá gạo ngày càng tăng cao, theo Hãng tin AFP. Cảnh sát cũng được triển khai tại các cửa hàng dự trữ gạo thuộc Cơ quan Lương thực Philippines, cơ quan nhập khẩu gạo của nhà nước, để ngăn chặn bất cứ hành vi đầu cơ, tích trữ nhằm đẩy giá gạo lên cao. Cảnh sát còn được lệnh theo dõi các xe tải chở gạo để đảm bảo gạo không bị rơi vào tay của các đầu nậu.

Trước đó, Tổng thống Gloria Arroyo khẳng định bà sẽ đàm phán với các nhà xuất khẩu gạo từ Thái Lan và nhiều quốc gia láng giềng khác để tránh một cuộc khủng hoảng thiếu gạo có thể xảy ra trong những tháng sắp tới.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.