Philippines muốn dỡ bỏ bê tông ở Scarborough

12/09/2013 03:00 GMT+7

Chính phủ Philippines đang cân nhắc tháo dỡ các khối bê tông mà nước này cáo buộc là do Trung Quốc lắp đặt tại bãi cạn đang tranh chấp Scarborough trên biển Đông.

AFP dẫn lời Tư lệnh Hải quân Philippines Jose Luis Alano cho biết nước này đã không phát hiện thêm hoạt động bất thường nào khác tại Scarborough kể từ khi Bộ Quốc phòng Philippines hồi tuần trước tố cáo Trung Quốc lắp đặt 75 khối bê tông “nhằm chuẩn bị xây dựng phi pháp” ở khu vực này. Ông Alano nói thêm rằng giới chức Philippines đang thảo luận cách thức ứng phó song quyết định cuối cùng về việc có tháo gỡ các khối bê tông hay không thuộc về chính phủ chứ không phải quân đội. Ông cũng nhấn mạnh quân đội Philippines vẫn tiếp tục theo dõi mọi diễn tiến tại bãi cạn.

Bên cạnh đó, tờ Philippine Daily Inquirer dẫn lời Tổng thống Philippines Benigno Aquino III đã kêu gọi tư lệnh hải quân các nước Đông Nam Á bảo vệ vùng biển chung bằng cách bảo đảm quyền tự do hàng hải. Phát biểu tại một hội nghị các vị tư lệnh hải quân trong vùng, ông Aquino III nhấn mạnh rằng tình hình hiện tại đòi hỏi các nước trong khu vực “mở rộng và tăng cường quan hệ đối tác” tại biển Đông.

Liên quan đến biển Đông, ASEAN và Trung Quốc sẽ tổ chức cuộc họp mới về thực hiện Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) vào cuối tuần này, Tân Hoa xã dẫn nguồn từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Trước thềm cuộc họp, Malaysia tuyên bố không muốn có thêm sự cố trên biển và kêu gọi tất cả các bên giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Danh Toại

>> Philippines cân nhắc gỡ bỏ khối bê tông ở Scarborough
>> Philippines phát hiện thêm bê tông ở Scarborough
>> Philippines tố Trung Quốc xây dựng tại Scarborough

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.