Philippines muốn tiến đến chính phủ liên bang

15/10/2007 23:32 GMT+7

Hôm qua, Tổng thống Philippines Gloria Arroyo đã tái kêu gọi sửa đổi Hiến pháp năm 1987 của nước này để mở đường cho việc thành lập một chính phủ liên bang vào năm 2010.

Bà cho hay một hội đồng soạn thảo lộ trình để tiến đến mục tiêu này sẽ sớm được thành lập. Hội đồng này sẽ bao gồm các bộ trưởng, các quan chức thuộc Cơ quan Phát triển kinh tế quốc gia, lãnh đạo các địa phương, các nghị sĩ và các lãnh đạo đối lập ủng hộ ý tưởng chính phủ liên bang. Đề xuất về lộ trình này được bà Arroyo đưa ra lần đầu năm 2005 nhưng gặp nhiều thách thức. Theo Inquirer, chính phủ liên bang là một phần trong dự định của bà Arroyo để thay đổi thể chế hiện tại sang thể chế đại nghị. Lãnh đạo phe thiểu số tại hạ viện Aquilino Pimentel Jr. cho rằng việc thành lập một thể chế liên bang sẽ là một giải pháp chính trị lâu dài và căn bản cho vấn đề bất ổn diễn ra liên tục ở miền nam nước này. Khi đó quân ly khai ở khu vực này có thể thôi đòi hỏi độc lập nếu ý muốn tự trị của họ được thỏa mãn dưới dạng một bang.

Việt Phương (VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.