Philippines rút tàu tuần duyên khỏi bãi cạn Scarborough

16/06/2012 15:34 GMT+7

(TNO) Tổng thống Philippines Benigno Aquino III đã ra lệnh cho hai tàu tuần duyên nước này rời khỏi một bãi cạn ở biển Đông đang tranh chấp với Trung Quốc do thời tiết xấu.

(TNO) Tổng thống Philippines Benigno Aquino III đã ra lệnh cho hai tàu tuần duyên nước này rời khỏi một bãi cạn ở biển Đông đang tranh chấp với Trung Quốc do thời tiết xấu, theo hãng tin AP ngày 16.6.

Tàu hải quân của Philippines và Trung Quốc đã đối đầu nhau tại bãi cạn Scarborough suốt hai tháng qua.

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario ngày 16.6 cho biết Tổng thống Aquino đã ra lệnh cho hai tàu tuần duyên của nước này quay trở lại cảng do một cơn bão lớn sắp càn quét qua khu vực này.

 Philippines rút tàu tuần duyên khỏi Scarborough
Bãi cạn Scarborough - Ảnh: AFP

Ông cho biết chưa quyết định liệu có điều các tàu trên trở lại khu vực tranh chấp sau khi thời tiết cải thiện hay không.

Ngoại trưởng Albert del Rosario ngày 15.6 nói Manila đang chờ Bắc Kinh thực hiện cam kết rút khoảng 20 tàu đang ở trong khu đầm phá của bãi cạn Scarborough sau khi chiếc tàu duy nhất của Philippines đã rời khỏi đó hồi đầu tuần.

Khang Huy

>> Philippines sẽ đưa tranh chấp Scarborough ra tòa
>> Mỹ tăng cường trực thăng chiến đấu cho Hàn Quốc
>> Trung Quốc sẽ tập trận ở Tây Thái Bình Dương
>> Tướng Mỹ kêu gọi phê chuẩn UNCLOS
>> Căng thẳng với Trung Quốc đẩy Philippines nghiêng về phía Mỹ
>> Trung Quốc, Philippines đồng ý kiềm chế trong tranh chấp ở bãi cạn Scarborough
>> Các bộ trưởng quốc phòng ASEAN ủng hộ COC

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.