Philippines tiếp tục lên tiếng về tranh chấp biển Đông

13/02/2015 11:26 GMT+7

(TNO) Chánh án Tòa Tối cao Philippines Antonio Carpio ngày 12.2 khẳng định Trung Quốc phải tuân thủ mọi phán quyết về tranh chấp lãnh thổ với Philippines tại biển Đông ngay cả khi nước này từ chối tham gia phân xử quốc tế.

(TNO) Chánh án Tòa Tối cao Philippines Antonio Carpio ngày 12.2 khẳng định Trung Quốc phải tuân thủ mọi phán quyết về tranh chấp lãnh thổ với Philippines tại biển Đông ngay cả khi nước này từ chối tham gia phân xử quốc tế.

Philippines tiếp tục lên tiếng về tranh chấp biển ĐôngChánh án Tòa Tối cao Philippines Antonio Carpio - Ảnh: Inquirer
“Trung Quốc có hiện diện hay không không thành vấn đề, nếu tòa án nhận thấy có quyền xét xử, họ sẽ hành động. Chúng tôi không muốn bất kỳ ai, bất kỳ nhà nước nào chọn cách dùng vũ lực để giải quyết tranh chấp”, ông Carpio nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Bloomberg.
Bắc Kinh từ chối tham gia vụ kiện tại Tòa án Trọng tài Thường trực quốc tế tại The Hague do Manila đệ trình hồi tháng 1.2013 và tuyên bố chỉ giải quyết tranh chấp với Philippines thông qua đối thoại song phương.
“Tôi nghĩ dư luận thế giới sẽ đứng về phía chúng tôi và mọi quốc gia trên thế giới không thể vi phạm luật pháp quốc tế lâu dài, đặc biệt nếu có phán quyết do một tòa án quốc tế có năng lực đưa ra”, ông Carpio nói.
Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết biển Đông thông qua yêu sách “đường 9 đoạn” và gần đây có dấu hiệu xây dựng đảo nhân tạo để tiếp tục củng cố yêu sách này.
Trung Quốc hồi tháng 7.2013 đã nhất trí với ASEAN tiến hành đàm phán về một bộ quy tắc ứng xử của các bên tại biển Đông, tuy nhiên quá trình này đạt rất ít tiến triển. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.