Trung Quốc: Phó chánh án có khối tài sản 270 triệu USD bị sa thải, chuẩn bị hầu tòa

02/12/2019 10:58 GMT+7

Theo sau cuộc điều tra , bà Trương Gia Tuệ, Phó chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tỉnh Hải Nam, bị phát hiện đã cùng với chồng trước và con trai gom góp khối tài sản gần 1,9 tỉ nhân dân tệ (270 triệu USD).

Ủy ban kiểm tra tỉnh Hải Nam cho hay bà này bị truy tố vì đã can thiệp vào các quy trình xét xử tư pháp và phạm tội tham nhũng.
Bà Trương đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và chuẩn bị ra tòa, theo báo South China Morning Post hôm 2.12.
Dư luận Trung Quốc bắt đầu chú ý đến nữ phó chánh án sau khi đoạn băng ghi lại hình ảnh bà này đang chơi mạt chược được chiếu trong phiên tòa có liên quan đến người chồng cũ họ Lưu hồi tháng 4.
Vào thời điểm đó, ông Lưu, là thẩm phán trước khi giải nghệ chuyển sang kinh doanh bất động sản, đâm đơn tố cáo những người cộng tác đã lấy đoạn băng này tống tiền mình.
Một tháng sau, hai doanh nhân khác tố cáo bà Trương và ông Lưu bí mật vận hành “đế chế” kinh doanh với tổng cộng 36 công ty dưới trướng, thu về khối tài sản khổng lồ phải hơn 20 tỉ nhân dân tệ.
Dựa trên thông tin này, ủy ban kiểm tra tỉnh Hải Nam đã mở cuộc điều tra đối với nữ phó chánh án.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.